Buông lỏng quản lý trật tự xây dựng gây khiếu kiện kéo dài

Cho rằng, buông lỏng quản lý, cố ý bao che, không xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng của ông Vũ Anh Tuấn tại địa chỉ số 15, ngõ 63, Vân Hồ 3 (số cũ 28, tổ 61, Vân Hồ 3), ông Phạm Tuấn Nghĩa, địa chỉ số 15B, ngõ 63, Vân Hồ 3 đã làm đơn tố cáo bà Tạ Thị Thanh Huyền, Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành.

Bao giờ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 15 ngõ 62, Vân Hồ 3 mới được xử lý? Ảnh: TQ

Vụ việc đã được UBND quận Hai Bà Trưng vào cuộc, có thông báo kết quả giải quyết tố cáo.

Thông báo số 489/TB-UBND ngày 12/6/2017 của UBND quận Hai Bà Trưng cho thấy, ông Vũ Anh Tuấn đã tự ý mở rộng tum thang thêm 16m2 và xây thêm khu kỹ thuật thang máy diện tích khoảng 16m2, tự ý mở cửa sổ ra ngõ đi chung, sai nội dung giấy phép được cấp, thiết kế được duyệt, vi phạm Điều 11 Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007 của Chính phủ.

Mặc dù vậy, qua kiểm tra (lần 3), bà Vũ Thùy Lân, thanh tra viên, Đội Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng không phát hiện ra các sai phạm nêu trên? Thậm chí, bà Lân còn từ chối làm việc theo giấy mời của Thanh tra quận về vụ việc nêu trên.

Phần tum thang chủ đầu tư tự ý xây thêm. Ảnh: TQ

Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành để cho vi phạm trật tự xây dựng xảy ra nhưng chưa kịp thời đôn đốc, kiểm tra tình hình trên địa bàn là chưa thực hiện đúng theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 1/12/2007.

Ông Bùi Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành, phụ trách công tác quản lý trật tự xây dựng chưa kịp thời kiểm tra việc khắc phục các lỗi vi phạm nên còn để tồn tại vi phạm trật tự xây dựng của gia đình ông Tuấn dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu kiện.

Với những vi phạm nêu trên, UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại số 15, ngõ 63, Vân Hồ 3 và chỉ đạo Tổ Công tác của Đội Thanh tra xây dựng quận tại phường kiểm tra lập biên bản vi phạm, phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng quận tham mưu giúp Chủ tịch UBND quận xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 15 ngõ 63, Vân Hồ 3.

Ông Bùi Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại số 15, ngõ 63, Vân Hồ 3 và việc tham mưu cho Chủ tịch UBND phường giải quyết, trả lời đơn thư kiến nghị, phản ánh chưa đúng quy định của pháp luật.

Thông báo giải quyết tố cáo của UBND quận Hai Bà Trưng. Ảnh: TQ

Yêu cầu của UBND quận Hai Bà Trưng là vậy, song đến nay đã hơn 2 tháng, UBND phường Lê Đại Hành vẫn chưa có “tham mưu” giúp Chủ tịch UBND quận xử lý những sai phạm tại công trình của ông Tuấn?

Trao đổi với PV, ông Bùi Thanh Hải thừa nhận công trình xây dựng của ông Vũ Tuấn Anh là sai với giấy phép cấp, thiết kế được duyệt. Theo Giấy phép xây dựng số 44/GPXD-UBND, công trình gồm 4 tầng + gác lửng + tum thang; chiều cao đến mái tầng là 14,3m; trên mái có tum thang cao 2,7m. Công trình được UBND quận cấp cấp phép bổ sung tầng 3 = tầng 4 = 49,4m2. Tuy nhiên, hiện trạng công trình xây dựng không đúng như giấy phép cấp. Vượt chiều cao, tum thang mở rộng thêm 16m2, trên tum thang xây thêm một tum thang với diện tích 16m2.

“Nguyên nhân dẫn đến việc chậm có “tham mưu” giúp Chủ tịch UBND quận xử lý những sai phạm tại công trình của ông Tuấn là do thanh tra xây dựng “không chịu” thiết lập hồ sơ phần diện tích xây dựng sai phép” - ông Hải nói.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Vinh Quang, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng khẳng định: Tất cả các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận nói chung và địa bàn phường Lê Đại Hành nói riêng đều được thanh tra xây dựng thiết lập hồ sơ đầy đủ và chuyển cho UBND phường theo quy định.

“Tôi luôn chỉ đạo thanh tra viên tại các phường thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình, không có chuyện công trình vi phạm không được thiết lập hồ sơ. Phản ánh của lãnh đạo UBND phường là không có cơ sở. Không riêng sai phạm tại công trình của ông Tuấn mà công trình xây dựng tại 141 phố Bà Triệu cũng vậy, thanh tra xây dựng đã thiết lập hồ sơ, đôn đốc, báo cáo lên Sở Xây dựng nhiều lần, UBND phường Lê Đại Hành “mới chịu” ban hành quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, họ ban hành quyết định rồi để đó” - ông Quang nói.

Ông Phạm Tuấn Nghĩa, địa chỉ số 15B, ngõ 63, Vân Hồ 3 cho biết: Công trình xây dựng của ông Tuấn sai phạm nghiêm trọng, tôi đã nhiều lần gửi đơn đến UBND phường nhưng không được giải quyết đúng theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, do vậy tôi phải gửi đơn thư vượt cấp.

Cũng theo ông Nghĩa, “mặc dù UBND quận đã có chỉ đạo xử lý vi phạm, song UBND phường Lê Đại Hành không thực hiện. Phải chăng ở quận Hai Bà Trưng đang có chuyện “trên bảo dưới không nghe”?

Công trình 141 phố Bà Triệu (bìa trái) vi phạm trật tự xây dựng chưa được xử lý mặc dù phường đã ban hành quyết định cưỡng chế. Ảnh: TQ

Qua tìm hiểu của PV, hiện trên địa bàn phường Lê Đại Hành có nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng. Đơn cử công trình xây dựng tại số 26 tổ 60, Vân Hồ 3; 141 phố Bà Triệu…

Theo ông Bùi Thanh Hải, chủ đầu tư công trình 141 Bà Triệu đã tự nguyện tháo dỡ các phần xây dựng sai phạm. Tuy nhiên, theo quan sát của PV thì công trình tại 141 Bà Triệu vẫn còn nguyên như lời ông Quang, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng nói.

Đến bao giờ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại địa chỉ số 15, ngõ 63, Vân Hồ 3 nói riêng và các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Lê Đại Hành nói chung mới được xử lý? Câu hỏi này xin được chuyển đến cho ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

PV

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/buong-long-quan-ly-trat-tu-xay-dung-gay-khieu-kien-keo-dai_t114c39n123764