Buồn vì con cái không quan tâm, ông già 70 tuổi phóng hỏa đốt 3 căn nhà

Thấy con cái không quan tâm, ông M buồn bực nên mua xăng về nhà tích trữ đợi đêm khuya cột cửa nhà của các con rồi phóng hỏa.

Ngày 17/3, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ L.V.M (SN 1951, ngụ Củ Chi) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó khoảng 3h ngày 15/3, nhiều người dân sống tại xã Trung Lập Thượng huyện Củ Chi phát hiện căn nhà của ông M bốc cháy nên hô hoán dập lửa. Ngọn lửa bùng phát nhanh và lan sang 2 căn nhà liền kề.

Hiện trường một vụ phóng hỏa ở TP Hồ Chí Minh (ảnh M.H)

Hiện trường một vụ phóng hỏa ở TP Hồ Chí Minh (ảnh M.H)

Thời điểm xảy ra cháy, một người đàn ông thuê căn nhà liền kề nhà ông M mở cửa để thoát ra ngoài, tuy nhiên cửa ngoài bị cột bằng dây kẽm gai nên người đàn ông này phải đạp bung cửa mới thoát thân được. Căn nhà cạnh căn nhà ông H cũng rơi vào tình trạng tương tự, 4 người trong nhà phải đạp cửa thoát thân.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Củ Chi triển khai phương tiện và hàng chục CBCS xuống hiện trường chữa cháy. Đám cháy được dập tắt nhưng 3 căn nhà bị cháy cùng nhiều tài sản bên trong.

Quá trình điều tra nguyên nhân vụ cháy, Công an huyện Củ chi phát hiện một số dấu vết bất thường nên mời một số người liên quan đến trụ sở làm việc, trong đó có ông M.

Tại cơ quan điều tra, lời khai của ông M có nhiều mâu thuẫn nên điều tra viên tập trung đấu tranh.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, ông M khai nhận, do thời gian gần đây con cái, người thân không quan tâm đến mình nên ông M bực tức nên mua xăng về chứa trong nhà chờ cơ hội phóng hỏa.

Rạng sáng 15/3, ông M dậy sớm dùng dây kẽm cột cửa 2 căn nhà liền kề sau đó phóng hỏa đốt nhà mình. Ngọn lửa lan nhanh gây cháy 3 căn nhà. May mắn vụ cháy không gây thương vong về người.

Nghinh Phong

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/con-cai-khong-quan-tam-ong-gia-70-tuoi-phong-hoa-dot-3-can-nha-634205/