Buồn trong người, ném đá xe khách, đập kính nhà dân

Đối tượng ném đá xe khách, đập kính nhà dân cho biết do buồn trong người nên làm việc đó để giải khuây.

Sáng 25/5, Công an phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã bàn giao Nguyễn Đình Hiền (30 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông) cho công an quận này để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Trước đó, rạng sáng 21/5, Công an phường Thanh Khê Đông liên tiếp nhận 4 đơn trình báo của người dân về việc bị một đối tượng đập ô tô, đập cửa kính, thậm chí một số người đã bị thương tích do hành vi ném đá, gạch do đối tượng gây ra. Trích xuất camera an ninh, Công an phát hiện, bắt giữ Nguyễn Đình Hiền. Bước đầu điều tra, Hiền khai nhận đã gây ra 4 vụ việc nêu trên.

Hiền cho biết giữa mình và các nạn nhân không có mâu thuẫn. Đêm 21/5, vì buồn bực trong người nên Hiền ném đá xe khách, đập phá nhà dân để giải khuây.

Đối tượng Nguyễn Đình Hiền tại cơ quan Công an

Đối tượng Nguyễn Đình Hiền tại cơ quan Công an

Nhận xét về đối tượng này, ông T.VH (tổ trưởng tổ dân phố 32 nơi Hiền sinh sống) cho biết: "Hiền là đối tượng chưa từng có tiền, án tiền sự. Gia đình Hiền có điều kiện kinh tế khó khăn, bố mẹ đều là người hiền lành và đi làm thuê làm mướn để kiếm sống.

Hiền cũng là người hiền lành, không phải thành phần ngổ ngáo ở địa phương. Thanh niên này chưa lập gia đình nhưng cũng là người chăm chỉ làm ăn.Việc Hiền ném đá xe khách, đập vỡ kính nhà dân khiến người dân địa phương hết sức bất ngờ".

Theo ông H, đối tượng khai nhận buồn trong người nhưng thực tế không ai hiểu chuyện gì làm H buồn bực dẫn tới phá hoại tài sản của người khác. Hiền cũng là người có sức khỏe và tâm lý hoàn toàn bình thường.

"Ở địa phương, thanh niên này và cha mẹ cũng không xảy ra mâu thuẫn hay xô xát với nhau. Nếu gia đình có chuyện gì thì chính quyền địa phương đã nắm được. Sau khi ném đá xe khách, Hiền trở về nhà cũng không có biểu hiện lạ cho tới khi công an tới bắt giữ. Khu vực xảy ra sự việc đều có camera ghi lại, vì vậy sau khi trích xuất camera an ninh công an đã bắt giữ Hiền để điều tra" -đại diện tổ dân phố chia sẻ.

Cũng theo lời vị đại diện này, khu vực xảy ra sự việc cách nhà đối tượng 1km. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Như thông tin trước đó, sáng 21/5, công an tiếp nhận trình báo của tài xế Thái Danh Tuyền (33 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) về việc xe khách của mình bị ném đá khi đang chạy trên đường Nguyễn Tất Thành.

Theo anh Tuyền trình báo, khi anh đang điều khiển ô-tô lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, hướng từ quận Liên Chiểu về quận Hải Châu thì bất ngờ bị một đối tượng cầm gạch ném vào. Hậu quả của cú ném trên đã làm cửa kính bên hông xe bị vỡ, 2 người đi cùng trên ô-tô là bà Phạm Thị Hoa (58 tuổi) bị thương ở vùng đầu và gãy xương hàm, còn em Kha bị một vết thương dài 4cm trên đỉnh đầu.

Xe khách và nhà dân bị Hiền đập phá rạng sáng 21/5

Cùng thời điểm này, Công an phường Thanh Khê Đông tiếp nhận tin báo của anh Trần Quang Phúc (31 tuổi, trú tổ 41, phường Thanh Khê Đông) với nội dung, trong khi anh đang ngủ trong nhà tại địa chỉ K814/99/17- Trần Cao Vân (Đà Nẵng) thì bất ngờ nghe trước cửa chính có tiếng động lớn. Anh Phúc thức dậy ra xem thì thấy 2 tấm gương cường lực bị đập vỡ 2 lỗ lớn, mảnh vỡ rơi vương vãi khắp nơi, thiệt hại khoảng 4 triệu đồng.

Trong lúc cơ quan công an đang lập hồ sơ vụ việc xảy ra tại nhà anh Phúc thì nhận được tin trình báo của anh Huỳnh Văn Thương (52 tuổi, trú tổ 31, phường Thanh Khê Đông) về việc nhà anh tại địa chỉ K814A/03- Trần Cao Vân) bị một đối tượng đến đập vỡ một cánh cửa cường lực, trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Không lâu sau, công an phường lại nhận được tin báo anh Trần Quốc Hùng (46 tuổi, trú tổ 31, phường Thanh Khê Đông) về việc chiếc ô-tô của anh đậu trước nhà số 814A/4- Trần Cao Vân cũng bị kẻ xấu đập vỡ kính, trị giá tài sản bị thiệt hại khoảng 4 triệu đồng.

Tiến hành trích xuất camera, Công an phát hiện, bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Đình Hiền.

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/buon-trong-nguoi-nem-da-xe-khach-dap-kinh-nha-dan-3403686/