Buôn thuốc lá lậu, 1 phụ nữ bị khởi tố

Ngoài 200 gói thuốc lá vận chuyển trái phép, tại nhà riêng của đối tượng Huyền, công an phát hiện có trên 5.800 gói thuốc không rõ nguồn gốc.

Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Thị Huyền (38 tuổi, trú phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột) để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán trên 6.000 gói thuốc lá nhập lậu.

Hơn 5.800 bao thuốc lá lậu được phát hiện tại nhà đối tượng Huyền.

Hơn 5.800 bao thuốc lá lậu được phát hiện tại nhà đối tượng Huyền.

Vào trưa 27/12/2019, qua công tác theo dõi nắm tình hình tại địa bàn, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Đức Phương (30 tuổi, trú phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy vận chuyển trên 200 gói thuốc lá nhãn hiệu Jet đi tiêu thụ.

Qua kiểm tra, Phương không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn chứng minh hợp pháp được số thuốc lá trên. Đối tượng khai nhận mua lô thuốc từ Mai Thị Huyền (38 tuổi, trú phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột).

Từ lời khai của Phương, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của bà Huyền. Tại đây, công an phát hiện có trên 5.800 gói thuốc lá hiệu Jet, Hero, 555 và Caraven không rõ nguồn gốc được cất giấu trong nhà.

Bước đầu đối tượng Huyền khai nhận, toàn bộ lô thuốc lá lậu được mua của một số người ở các tỉnh phía Bắc vận chuyển vào Đắk Lắk tiêu thụ kiếm lời.

Một cán bộ thuộc Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, đây là vụ bắt giữ số thuốc lá lậu lớn lớn nhất từ trước tới nay.

Cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý nghiêm bị can Huyền và các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật./.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/buon-thuoc-la-lau-1-phu-nu-bi-khoi-to-998585.vov