Buôn pháo nổ, 3 thanh niên lĩnh 39 tháng tù

Chiều 29/4, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử đối với Phạm Hồng Tuyên (SN 1992, trú xã Sơn Kim 2), Nguyễn Đình Toại (SN 1993, trú xã Sơn Trung) và Trần Văn Duy (SN 1998, trú xã Sơn Tây) về tội 'Buôn bán hàng cấm'.

Các bị cáo Nguyễn Đình Toại, Trần Văn Duy và Phạm Hồng Tuyên trước bục khai báo (từ phải qua).

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Hương Sơn: Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 18/12/2019, Nguyễn Đình Toại đã nhờ Trần Văn Duy môi giới mua 14,3 kg pháo nổ của Phạm Hồng Tuyên với giá 9 triệu đồng. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi Toại đang vận chuyển số pháo trên về đến thị trấn Phố Châu để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 19/12, nhận thấy hành vi của mình là phạm pháp nên Phạm Hồng Tuyên và Trần Văn Duy đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đầu thú. Ngoài ra, Phạm Hồng Tuyên còn tự nguyện giao nộp thêm 2 hộp pháo trọng lượng 5,54 kg. Tổng khối lượng pháo Phạm Hồng Tuyên buôn bán là 19,84 kg; Nguyễn Đình Toại và Trần Văn Duy là 14,3 kg.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử chiều nay

Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt Phạm Hồng Tuyên 15 tháng tù giam; Nguyễn Đình Toại 12 tháng tù giam; Trần Văn Duy 12 tháng tù treo, thời gian thử thách 24 tháng.

Tin liên quan:

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/buon-phao-no-3-thanh-nien-linh-39-thang-tu/191312.htm