Buôn Ma Thuột sẽ phát triển 4 khu đô thị mới phía Đông Bắc

Đến năm 2025, thành phố Buôn Ma Thuột vẫn duy trì 13 phường, 8 xã và sẽ phát triển 4 khu đô thị mới phía Đông Bắc, đô thị sân bay, đô thị văn hóa - thương mại - y tế và đô thị đại học.

Ngày 3/6, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo Khoa học “Quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk”.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, đô thị hạt nhân trong tam giác phát triển Việt Nam- Lào- Campuchia phát triển bền vững gắn với thiên nhiên mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Tây Nguyên.

Các nhà khoa học, chuyên gia tập trung đánh giá những nội dung đã thực hiện theo quy hoạch và vấn đề cần xem xét về xây dựng và quản lý đô thị tỉnh Đắk Lắk nói chung và thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng.

Cùng đó là hàng loạt đề xuất giải pháp cho việc thực hiện quy hoạch, quản lý theo quy hoạch; khuyến nghị, đóng góp về quy chế, thể chế, chính sách có tính đột phá nhằm xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột có tính cạnh tranh, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo đó, tiềm năng của địa phương cần được khai thác một cách tốt nhất; gắn du lịch với bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái đặc sắc; từng bước xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây Nguyên; đưa Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Tại thảo, PGS.TS Trần Đình Thiên đã đề cập đến vấn đề đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên, khai thác tiềm năng Đắk Lắk và vai trò của Buôn Ma Thuột trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

GS. TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề cập phát triển Buôn Ma Thuột, văn hóa đại ngàn, nông nghiệp quy mô lớn và chiến lược quốc phòng…

PGS. TS Phạm Trung Lương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch (Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch) cho rằng cần sớm quy hoạch để Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm du lịch vùng Tây Nguyên…

Buôn Ma Thuột là đô thị loại 1, có diện tích tự nhiên 377,18 km vuông, chiếm gần 3% diện tích tự nhiên toàn tỉnh với dân số trên 356.000 người gồm 31 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó, dân tộc Êđê chiếm 11,1%.

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2025, thành phố vẫn duy trì 13 phường, 8 xã và sẽ phát triển 4 khu đô thị mới phía Đông Bắc, đô thị sân bay, đô thị văn hóa - thương mại - y tế và đô thị đại học./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/buon-ma-thuot-se-phat-trien-4-khu-do-thi-moi-phia-dong-bac/46825.html