Buôn lậu thuốc lá vẫn diễn biến phức tạp - Kỳ I: Điểm 'nóng' biên giới Tây Nam

Khoảng 90% lượng thuốc lá lậu (TLL) vào Việt Nam qua khu vực biên giới Tây Nam với các điểm 'nóng' Tây Ninh, Long An, An Giang... Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, dù các lực lượng chức năng quyết liệt kiểm tra, kiểm soát nhưng bằng nhiều thủ đoạn, đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách đưa TLL vào tiêu thụ…

Công an huyện Đức Huệ (Long An) bắt giữ 15.000 gói TLL tại xã Mỹ Quý Tây

Phát hiện nhiều vi phạm

Có mặt tại khu vực biên giới Tây Ninh – Campuchia, chúng tôi nhận thấy, tình hình buôn bán, vận chuyển TLL tại đây tuy không manh động, công khai như trước nhưng vẫn diễn biến khá phức tạp.

Cụ thể, tại khu vực Trảng Bàng, giáp ranh giữa Tây Ninh và Long An, đối tượng buôn lậu đóng giả khách du lịch, giấu TLL trong hành lý, đưa sâu vào nội địa tiêu thụ. Bên cạnh đó, thủ đoạn dùng xe máy chạy tốc độ cao chở TLL tiếp tục tái diễn. Sau nhiều giờ “mai phục” tại ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, 5 giờ sáng ngày 5/7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT Tây Ninh dừng một chiếc xe máy để kiểm tra hàng lậu. Tuy nhiên đối tượng đã nhanh chóng chạy thoát, bỏ lại phương tiện và 890 gói thuốc lá Jet.

Trao đổi với chúng tôi, ông Châu Thanh Long - Chi cục trưởng Chi cục QLTT Tây Ninh - cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, QLTT Tây Ninh xử lý 186 vụ TLL, tịch thu 34.933 gói, 27 chiếc xe máy.

Theo ông Võ Thiện Ngộ - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Long An, 6 tháng đầu năm, QLTT Long An bắt giữ 187 vụ TLL, thu giữ 168.784 gói, 33 xe máy, 5 ôtô; chuyển công an khỏi tố hình sự 3 vụ với tang vật 12.800 gói, 3 ôtô và một đối tượng.

Thực tế, tại huyện Đức Hòa, Đức Huệ (tỉnh Long An), tình trạng buôn lậu thuốc lá không còn ngang nhiên như trước nhưng một lượng lớn TLL vẫn tiếp tục “chảy” qua biên giới. Theo ông N.V.B - cư dân xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, xã hiện có hơn trăm người “đai” thuê TLL qua biên giới. Dân “đai” có đàn ông, phụ nữ và trẻ em, mỗi người kiếm được từ 150.000 - 600.000 đồng/ngày.

Đội trưởng Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh Long An Nguyễn Văn Sâm thông tin: TLL qua khu vực Đức Hòa, Đức Huệ từ đầu năm đến nay có giảm về số lượng nhưng hình thức biến tướng với nhiều thủ đoạn “ăn hàng” tinh vi hơn. Giới “đầu nậu” thường không tham gia, chỉ thuê người dân nghèo “đai” vác, cắt cử người theo dõi lực lượng chức năng 24/24h.

Thuốc lá lậu được tiêu thụ như thế nào?

90% TLL tuồn vào từ biên giới Tây Nam “chảy” về TP. Hồ Chí Minh để phân phối đi các nơi.

Ông Phạm Công Thành - Đội trưởng Đội QLTT huyện Bình Chánh (Chi cục QLTT TP. Hồ Chí Minh) – chia sẻ: Sau khi Long An, Tây Ninh tấn công mạnh vào tổ chức, ổ nhóm TLL, các đối tượng buôn lậu chuyển hướng, đưa hàng bằng xe tải, xe du lịch từ Long An qua Hóc Môn, Bình Chánh vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Trên tuyến từ Tây Ninh, Long An về TP. Hồ Chí Minh, TLL được cất giấu trong bao tải, cốp xe, thùng hàng của xe máy, xe tải, xe du lịch, sau đó, gắn biển số giả, vận chuyển vào thành phố trong đêm.

Ông Nguyễn Văn Bách - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP. Hồ Chí Minh - nhìn nhận: Trên địa bàn thành phố, tình trạng buôn bán, vận chuyển TLL có giảm nhưng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp do đối tượng buôn lậu thường bỏ hàng và phương tiện để trốn. Từ đầu năm đến nay, QLTT thành phố đã xử lý 379 vụ vi phạm, giảm 176 vụ so với cùng kỳ năm 2016; tịch thu 115.733 gói, 89 xe máy, 3 vỏ lãi và 8 ôtô.

Kỳ II: Không nên tái xuất, bán đấu giá

Minh Long - Thế Vĩnh

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/buon-lau-thuoc-la-van-dien-bien-phuc-tap-ky-i-diem-nong-bien-gioi-tay-nam-90452.html