Buôn lậu thuốc lá gia tăng theo nước lũ ở khu vực biên giới Tây Nam

Trong những ngày gần đây, tình trạng buôn lậu thuốc lá qua biên giới Tây Nam tiếp tục gia tăng khi nguồn nước lũ đang dâng cao trên các sông rạch trên địa bàn.

Do thời tiết mưa gió bất thường, mực nước sông rạch lên cao, tình trạng buôn lậu hàng hóa qua biên giới Tây Nam có chiều hướng tăng trở lại, trong đó có mặt hàng thuốc lá. Cùng với mức chênh lệch giá khá lớn (từ 3.000 - 7.000 đồng/gói) giữa Việt Nam so với Campuchia làm cho thuốc lá thẩm lậu qua khu vực tỉnh Đồng Tháp, Long An, An Giang, Kiên Giang gia tăng trong những ngày gần đây.

Sau khi lực lượng đai vác thuê tuồn thuốc lá qua biên giới, số lượng thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu Hero, 555, Jet, Esse được tập kết tại các kho hàng dọc biên giới, chòi canh ruộng, khu đất hoang, sau đó dùng xe ô tô vận chuyển đến các thành phố lớn tiêu thụ.

Thuốc lá nhập lậu qua biên giới Tây Nam bị lực lượng 389 tỉnh Long An bắt giữ

Thuốc lá nhập lậu qua biên giới Tây Nam bị lực lượng 389 tỉnh Long An bắt giữ

Tại khu vực biên giới An Giang, mùa này nước sông rạch đang lên cao khiến cho hoạt động buôn lậu gia tăng, đặc biệt là mặt hàng thuốc lá. Đại diện Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang cho biết, trong 9 tháng năm 2020, lực lượng 389 tỉnh An Giang đã kiểm tra, phát hiện 1.793 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 45,2 tỷ đồng, đã xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu 15,8 tỷ đồng.

Riêng mặt hàng thuốc lá đã thu giữ 820.172 gói và cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 37 vụ vi phạm với 42 đối tượng, chủ yếu là buôn lậu thuốc lá. Thuốc lá buôn lậu qua biên giới An Giang đa số hoạt động vào ban đêm, do các đường dây, ổ nhóm buôn lậu chuyên nghiệp tổ chức, các vụ bị bắt giữ gần đây số lượng thuốc lá lậu đều rất lớn.

Đơn cử, ngày 13/9, tại ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đã phát hiện gần 20.000 gói thuốc lá nhập lậu được tập kết tại khu vực này. Trước đó, ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang bắt giữ 3 đối tượng, tạm giữ 4 xe máy chở gần 10.500 gói thuốc lá nhập lậu từ huyện Tịnh Biên về huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để tiêu thụ.

Liên quan đến buôn lậu thuốc lá, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Lâm Văn Phước, Nguyễn Văn Hiếu và Huỳnh Văn Bích đều ngụ tại tỉnh An Giang về hành vi vận chuyển gần 8.000 gói thuốc lá nhập lậu.

Theo ông Ngô Công Tước, Phó Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Kiên Giang, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, hàng hóa nhập lậu chủ yếu là mặt hàng thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, đồ gia dụng. Đối với mặt hàng thuốc lá, các đối tượng đã hình thành đường dây, ổ nhóm và phân định vai trò cho từng cá nhân trong tổ chức buôn lậu như chuyên đai vác, cảnh giới, tổ chức chứa trữ, vận chuyển. Các đối tượng này thường rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng kiểm tra khi bị bắt giữ.

Chẳng hạn, vào đêm 13/8, một chiếc xuồng chở 23.400 gói thuốc lá lậu khi bị bắt giữ đã tông thẳng vào lực lượng chức năng và gây thương tích cho một nhân viên kiểm tra. Trước đó, tại TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, lực lượng 389 tỉnh Kiên Giang phát hiện khoảng 200 đối tượng vận chuyển gần 120.000 gói thuốc lá lậu từ Campuchia qua biên giới Tây Nam. Khi bị phát hiện, khoảng 100 đối tượng đã tấn công lực lượng kiểm tra, làm cho 5 cán bộ, chiến sỹ bị thương.

Thuốc lá nhãn hiệu Jet và Hero buôn lậu bằng xe gắn máy bị cơ quan chức năng bắt giữ

Tại các tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh tình trạng buôn lậu thuốc lá đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng khi nước nổi tiếp tục tràn đồng ruộng, kênh rạch. Lãnh đạo lực lượng 389 các địa phương này cho biết, do địa bàn rộng, mùa mưa lũ đang gia tăng là cơ hội để các đối tượng gia tăng tuồn hàng lậu vào sâu trong nội địa, nhất là mặt hàng thuốc lá.

Ông Phạm Đức Chinh - Phó Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An - cho biết, gần đây để tuồn thuốc lá trái phép qua biên giới mà không bị phát hiện, các đối tượng buôn lậu gói thuốc lá bằng các bao bì chống thấm nước rồi thả trôi theo dòng nước trên sông rạch. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện sẽ là hàng vô chủ, đối tượng trực tiếp tham gia buôn lậu không bị bắt, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.

Theo ông Chinh, từ nay đến cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thuốc lá trên thị trường sẽ tăng mạnh, vì vậy mặt hàng thuốc lá cũng sẽ tăng khả năng thẩm lậu qua biên giới Tây Nam để đáp ứng cho nhu cầu này. Từ nay đến cuối năm 2020, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An yêu cầu lực lượng 389 phối kết hợp với chính quyền các huyện, xã thuộc khu vực biên giới để tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình buôn lậu ở cửa khẩu, đường mòn, lối mở; tổ chức điều tra đường dây, đối tượng cầm đầu để đẩy lùi thuốc lá nhập lậu qua biên giới.

Trần Thế

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/buon-lau-thuoc-la-gia-tang-theo-nuoc-lu-o-khu-vuc-bien-gioi-tay-nam-144519.html