Buôn lậu tại Tây Ninh còn diễn biến phức tạp

Buôn lậu hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã giảm so với trước nhưng còn diễn biến rất phức tạp. Hàng lậu từ Campuchia qua khu vực Tây Ninh chủ yếu là thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng.

Buôn lậu ở Tây Ninh mặc dù đã được các lực lượng 389, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an, QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhưng hàng hóa vẫn thẩm lậu qua biên giới, nhất là thời điểm ban đêm.

Trong tháng 9/2020, lực lượng 389 tỉnh Tây Ninh đã phát hiện và bắt giữ 71 vụ vi phạm với 41 đối tượng tham gia; hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 76 tỷ đồng, trong đó có 42.063 bao thuốc lá nhập lậu.

Thời điểm này do mưa nhiều, giá thuốc lá giữa Campuchia và Việt Nam chênh lệch khá lớn (3.000 - 7.000 đồng/bao), vì thế hoạt động buôn lậu mặt hàng cấm này gia tăng. Đơn cử, ngày 4/9, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu đã bắt một vụ buôn lậu thuốc lá, tịch thu 4.000 bao thuốc lá, số thuốc lá nhập lậu này là hàng vô chủ. Tại ấp Chánh, xã An Thạnh, Công an huyện Bến Cầu đã bắt giữ Trần Văn Tây dùng ô tô vận chuyển 1.490 bao thuốc lá nhập lậu. Trước đó, tại khu vực ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, Công an huyện Gò Dầu cũng đã bắt giữ Phạm Văn Tình vận chuyển bằng ô tô 1.490 bao thuốc lá nhập lậu về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Cục QLTT tỉnh Tây Ninh tổ chức tiêu hủy hàng hóa chủ yếu từ các vụ buôn lậu

Cục QLTT tỉnh Tây Ninh tổ chức tiêu hủy hàng hóa chủ yếu từ các vụ buôn lậu

Ngày 2/10, Cục QLTT tỉnh Tây Ninh tổ chức tiêu hủy 13.820kg hàng hóa vi phạm, trị giá hơn 834 tiệu đồng. Hàng hóa tiêu hủy gồm 560 chiếc điện thoại di động; 192 chai rượu ngoại; 3.963 chiếc tròng kính, gọng kính; 1.135 chai gas mini; 9.800kg đường cát; 97kg bột ngọt giả bao bì; 1.648 chiếc phụ tùng xe mô tô, xe máy… Đại diện Cục QLTT tỉnh Tây Ninh cho biết, hàng hóa tiêu hủy đợt này là hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chủ yếu tịch thu từ nguồn gốc buôn lậu trong thời gian gần đây.

Ông Hồng Văn Hoàng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh - cho biết, nhờ các lực lượng 389 tăng cường công tác tác kiểm tra, kiểm soát nên hàng hóa nhập lậu trên địa bàn có giảm so với trước nhưng diễn biến của hoạt động buôn lậu trên đia bàn Tây Ninh vẫn còn rất phức tạp.

Chẳng hạn, tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại hiện vẫn diễn ra thường xuyên với tính chất nhỏ lẻ, chủ yếu là hàng tiêu dùng do các cư dân chẻ nhỏ từ Campuchia vận chuyển vào Việt Nam.

Một số doanh nghiệp lợi dụng loại hình xuất khẩu hàng hóa quá cảnh sang Campuchia nhưng lại đưa vào Việt Nam qua các đường mòn tiểu ngạch trái phép các mặt hàng như sữa Ensure, thuốc lá, rượu, bia, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Một số đầu nậu chuyên mua hàng miễn thuế đưa về Campuchia tập kết, sau đó thuê người chẻ nhỏ hàng rồi tuồn vào thị trường Việt Nam tiêu thụ.

Theo ông Hoàng, phương thức vận chuyển hàng nhập lậu chủ yếu tại địa bàn Tây Ninh hiện nay là dùng xe mô tô thiết kế chuyên dụng để vận chuyển, hàng lậu thường được ngụy trang vùng với các loại hàng hóa khác gửi xe tải, xe khách, xe ô tô con để vận chuyển. "Hoạt động buôn lậu vẫn còn diễn biến phức tạp và chưa được đẩy lùi tại địa bàn tỉnh Tây Ninh do nhiều yếu tố khách quan, mặc dù lực lượng 389 gần đây đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát dọc đường biên giới, các đường mòn, lối mở, các tụ điểm nóng về giao dịch hàng lậu", ông Hoàng thông tin.

Buôn lậu thuốc lá đang diễn biến phức tạp tại địa bàn tỉnh Tây Ninh

Theo ông Châu Thanh Long - Cục Trưởng Cục QLTT tỉnh Tây Ninh - tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn diễn biến phức tạp là do hoạt động buôn lậu được tổ chức thành nhóm, đường dây chặt chẽ; thuê người theo dõi thường xuyên mọi hoạt động của các lực lượng chống buôn lậu để tìm cách đối phó.

Các đối tượng lợi dụng khu vực cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nhằm trốn tránh sự kiểm tra, giám sát và kiểm soát; sử dụng phương tiện chuyên chở hàng lậu là ghe máy, xe mô tô phân khối lớn chạy tốc độ cao, gây khó khăn trong đấu tranh, ngăn chặn.

Tại khu vực biên giới, công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là các mặt hàng nông sản còn gặp một số khó khăn do đường biên giới dài. Một số thương lái thường tìm cách trốn tránh kiểm dịch qua biên giới để giảm bớt chi phí, dẫn đến nguy cơ nhập lậu nông sản, gia súc, gia cầm, lâm sản từ Campuchia về Việt Nam vẫn còn tiếp tục diễn ra.

Ông Hồng Văn Hoàng nhận định, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn sẽ diễn biến phức tạp. Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các lực lượng thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; yêu cầu cơ sở, doanh nghiệp ký cam kết “không kinh doanh hàng hóa nhập lậu; không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa chất lượng và hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm” trên địa bàn.

Thế Vĩnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/buon-lau-tai-tay-ninh-con-dien-bien-phuc-tap-144933.html