Buôn lậu khẩu trang 'nóng' theo Covid-19

Tình hình buôn lậu khẩu trang tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp trong thời điểm dịch Covid-19, theo đánh giá vừa được Tổng cục Hải quan đưa ra.

Đối tượng vi phạm và khẩu trang tang vật do Hải quan Lào Cai tham gia bắt giữ.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 2/2020, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và lây lan nhanh không chỉ riêng ở Trung Quốc mà còn nhiều nước trên thế giới, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình xuất nhập khẩu nói chung và các cửa khẩu biên giới nói riêng.

Tình hình dịch bệnh đã làm cho nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế trong và ngoài nước tăng cao, dẫn đến giá cả đối với mặt hàng này bị đẩy lên cao.

“Vì vậy, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế để buôn lậu. Trong tháng 2, Hải quan các địa phương như: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Cao Bằng đã bắt giữ nhiều vụ buôn lậu khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, không có chứng từ hóa đơn”- Tổng cục Hải quan thông tin.

Điển hình như tại Lào Cai, chỉ từ 3-10/2, Cục Hải quan Lào Cai phối hợp với các đơn vị lực lượng chức năng trên địa bàn tuần tra, kiểm soát phát hiện 5 vụ vận chuyển trái phép khẩu trang y tế qua biên giới. Hàng hóa vi phạm gồm 73.600 chiếc khẩu trang, trị giá hàng hóa vi phạm 88,32 triệu đồng.

Các đối tượng thường chia nhỏ lô hàng để vận chuyển theo đường mòn qua biên giới. Đây là hành vi rất nguy hiểm khi di chuyển từ vùng dịch mà không được kiểm tra y tế và gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh đang diễn phức tạp như hiện nay.

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/buon-lau-khau-trang-nong-theo-covid-19-121196.html