Buôn hàng chục bánh heroin, 3 bị cáo nhận án tử hình

Trong khoảng 1 tháng, các đối tượng đã thực hiện 5 cuộc giao dịch với hơn 30 bánh heroin.

Ngày 23/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Trương Ngọc Đại (SN 1981, trú tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), Tếnh A Trồng (SN 1990, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Lê Viết Thanh (SN 1984, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) và Lê Minh Thức (SN 1959, trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, khoảng 2h ngày 20/8/2012, tại một nhà nghỉ ở quận Hà Đông, Hà Nội, cơ quan điều tra bắt quả tang Đại, Trồng, Thanh đang mua bán ma túy. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ túi của Đại có 13 bánh heroin và hơn 1.500 viên thuốc lắc. Ngày 5/9/2012, đồng bọn của nhóm buôn bán ma túy trong nhà nghỉ là Thức đến cơ quan điều tra tự thú về việc mua bán heroin.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo lời khai của các đối tượng tại cơ quan điều tra, Trồng quen Thức từ năm 2004. Tháng 7/2012, Thức đến nhà Trồng ở Mộc Châu, Sơn La hỏi mua ma túy. Hai bên thỏa thuận giá 151 triệu đồng/bánh heroin. Trồng giới thiệu Đại vận chuyển ma túy lên Lạng Sơn cho Thức, và trả công 16 triệu đồng/bánh heroin.

Từ ngày 13/7/2012 đến giữa tháng 8/2012, nhóm Đại, Thức, Trồng đã mua bán, vận chuyển 5 lần. Mỗi khi Thức đặt hàng, Trồng đến vùng biên giới Việt – Lào mua của người đàn ông quốc tịch Lào rồi thuê Đại vận chuyển. Tổng số heroin là 17 bánh.

Trong lần thứ 5, sau khi nhận hàng trót lọt, Thức tiếp tục đặt của Đại vận chuyển 8-10 bánh heroin. Cùng thời gian này, một người đàn ông tên Khánh đặt Đại mua 3 bánh heroin. Hai bên thỏa thuận mỗi bánh 190 triệu đồng, hẹn giao hàng tại Hà Nội.

Nhận được đơn đặt hàng, Trồng qua khu vực biên giới Việt – Lào mua 13 bánh và 8 túi ma túy tổng hợp. Ngày 18/8/2012, biết Trồng đã mua được hàng, Đại rủ Thanh lên lấy mang về cho Khánh. Ngày hôm sau, Đại đưa cho Thanh 3 triệu đồng để thuê taxi về Hà Nội trước với mục đích dò xem trên đường nếu có công an thì báo cho anh ta biết.

Đại và Trồng mang theo số heroin, thuốc lắc đi xe máy về Hà Nội, giao cho khách được 3 bánh, số còn lại chúng mang lên Lạng Sơn cho Thức. Trên đường đi, Đại “a lô” cho Thanh hẹn ở bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông để gặp mặt. Sau đó, Trồng cùng Thức đi taxi còn Đại chạy xe máy theo. Chúng mang hàng và thuê một nhà nghỉ. Trồng, Thanh đứng dưới cảnh giới, còn Đại mang heroin lên phòng thì cảnh sát ập vào. Trồng khai mua hơn 1.500 viên thuốc lắc bán cho Thức. Tổng số giao dịch hai bên là 30 bánh heroin.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Đại, Trồng, Thức và Thanh đã phạm tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 194, Khoản 4, Bộ Luật hình sự.

TAND Hà Nội tuyên phạt Đại, Thức, Trồng tử hình; Thanh chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy./.

V.Trần/VOV online

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/buon-hang-chuc-banh-heroin-3-bi-cao-nhan-an-tu-hinh/272258.vov