Buồn gia đình, mua xăng đốt nhà

9 giờ 25 ngày 21-6, hàng xóm phát hiện nhà số 59-Bùi Dương Lịch (P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) xảy ra cháy liền điện báo CSPCCC. Ngay khi nhận thông tin, Phòng CSPCCC số 3 điều 2 xe chữa cháy cùng 10 CBCS đến hiện trường dập tắt đám cháy sau 5 phút. Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do anh Lê Văn Thành (1989) buồn chuyện gia đình nên mua xăng về nhà đóng cửa lại rồi đốt.

Hiện trường vụ cháy.

M.THÀNH- M.VINH

* Chiều 20-6, ông Lê Hoàng Tâm (trú xã Duy Hải, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển xe máy chở vợ đi từ nhà sang TP Hội An (Quảng Nam) thăm con. Chạy đến đầu cầu Cửa Đại thì chiếc xe máy bốc cháy ngùn ngụt khiến vợ chồng ông Tâm vứt xe thoát thân. Do cách xa khu dân cư, không có các phương tiện chữa cháy nên vợ chồng ông Tâm chỉ biết nhìn chiếc xe của mình cháy trơ khung.

Chiếc xe của vợ chồng ông Tâm cháy rụi.

H.A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_167980_buo-n-gia-di-nh-mua-xang-do-t-nha-.aspx