Buồn buồn Nga mang ICBM ra phóng thử, phương Tây nín thở theo dõi

Nga vừa phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol khiến cả châu Âu nín thở khi vụ thử được tiến hành ngay sát biển Địa Trung Hải.

Hôm 28/11 vừa rồi, đơn vị tên lửa chiến lược của Nga đã tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol của nước này tại khu vực ngay sát cạnh biển Caspian, cách Địa Trung Hải chỉ vài trăm kilomets. Nguồn ảnh: Rumil.

Vụ phóng thử tên lửa khiến cả châu Âu nín thở vì với tầm bắn của Topol và từ vị trí bắn này, tên lửa đạn đạo liên lục địa này thừa sức phóng tới mọi thành phố lớn ở châu Âu. Nguồn ảnh: Rumil.

Theo thông tin được Quân đội Nga công bố sau khi cuộc thử nghiệm kết thúc, tên lửa đã xuất sắc tiêu diệt mục tiêu giả định trong bài tập này. Nguồn ảnh: Rumil.

Topol-M là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa được được Liên Xô phát triển từ cuối thập niên 80 cho tới những năm 90 của thế kỷ trước. Tên lửa có khả năng mang theo đầu đạn sức nổ tương đương 800 kt. Nguồn ảnh: Rumil.

Sức nổ kinh khủng của đầu đạn 800 kt tương đương với 800.000 tấn thuốc nổ TNT và có khả năng phá hủy gấp 40 lần quả bom nguyên tử từng được Mỹ thả xuống Nagasaki, Nhật Bản năm 1945. Nguồn ảnh: Rumil.

Tên lửa Topol có trọng lượng tổng cộng lên tới 47.000 tấn, chiều dài đạt 22,7 mét, đường kính 1,9 mét và có ba giai đoạn phóng, tất cả các giai đoạn phóng của Topol đều sử dụng nhiên liệu rắn. Nguồn ảnh: Rumil.

Việc sử dụng nhiên liệu rắn ở mọi giai đoạn phóng cho phép Topol tăng tốc liên tục khi bay. Tốc độ tối đa của nó có thể lên tới Mach 22 - tương đương với khoảng 7,3 km/giây hay 26.400 km/giờ. Nguồn ảnh: Rumil.

Ở tầm bắn tối đa 11.000 km, tên lửa Topol cũng chỉ mất khoảng 20 phút để tới mục tiêu. Tên lửa có độ chính xác lệch tầm tối đa 200 mét ở tầm bắn tối đa, tuy nhiên độ lệch này là không có ý nghĩa gì khi mà đầu đạn của nó sức sức phá hủy quá ghê gớm. Nguồn ảnh: Rumil.

Hiện tại, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga là lực lượng duy nhất trên thế giới đang sở hữu và sử dụng loại tên lửa này. Nguồn ảnh: Rumil.

Theo thống kê của các tổ chức quan sát quốc tế độc lập, trong biên chế của Nga hiện tại đang có 60 giếng phóng cùng 18 cơ cấu phóng di động dành riêng cho tên lửa Topol. Nguồn ảnh: Rumil.

Mời độc giả xem Video: Tên lửa Topol nặng nề di chuyển trong thành phố của Nga.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/buon-buon-nga-mang-icbm-ra-phong-thu-phuong-tay-nin-tho-theo-doi-1310262.html