Buôn bán ma túy, lãnh án nặng

Ngày 17-11, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Lê Y Hiếu (23 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) 15 năm tù; Ngô Thị Hoài Hận (27 tuổi, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa); Trần Mạnh Tuấn (31 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) cùng lãnh 7 năm tù đều về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cáo trạng xác định, Hận là người nghiện ma túy, còn Tuấn là người chạy xe ôm chở khách. Khoảng tháng 5-2020, một người tên Bảo giới thiệu cho Hiếu bán ma túy cho Hận.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Từ ngày 18-5 đến 22-5-2020, Hiếu đã 3 lần nhận ma túy của Bảo (không rõ lai lịch) để đem đi bán lại. Trong đó, có một lần Hiếu nhận 1 gói ma túy đá có khối lượng gần 28gam (giá gần 10 triệu đồng) rồi nhờ Tuấn chở đi bán lại cho Hận thu lợi 1,2 triệu đồng.

Do không biết Hiếu đi bán ma túy nên Tuấn đã 3 lần đồng ý chở Hiếu từ TP.HCM đến TP.Biên Hòa bán ma túy.

Sau khi mua ma túy của Hiếu, Hận đã đem phân nhỏ và bán lại cho người nghiện. Số còn lại hơn 28gam chưa kịp bán thì vào ngày 22-5, Hận đã bị lực lượng công an bắt quả tang.

Vào ngày 23-5, Hiếu tiếp tục mua của Bảo 3 gói ma túy khối lượng gần 25gam (hơn 10 triệu đồng) nhưng chưa trả tiền. Sau đó, Hiếu tiếp tục thuê Tuấn chở đi TP.Biên Hòa để bán ma túy. Lúc này Tuấn biết Hiếu đi bán ma túy nhưng vẫn đồng ý chở đi. Khi cả hai đi đến khu vực thuộc P.Quang Vinh (TP.Biên Hòa) thì bị Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang.

Tổng cộng Hiếu đã tích cực thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy 4 lần với khối lượng hơn 52gam, Hận đã thực hiện hành vi mua bán 3 lần với khối lượng gần 28gam ma túy và Tuấn là người giúp sức cho Hiếu thực hiện hành vi mua bán ma túy với khối lượng gần 25gam.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202011/buon-ban-ma-tuy-lanh-an-nang-3031052/