Buôn bán hàng thùng: Vốn ít lãi nhiều và nguy cơ gây bệnh

Hàng thùng ngày càng được ưu chuộng và trở thành nguồn hàng có lợi nhuận cao cho các tiểu thương. Tuy nhiên những món đồ này dễ có khả năng lây bệnh cho người sử dụng.

Săn hàng thùng được hàng hiệu

Những năm gần đây, hàng thùng đang được người dân có một cái nhìn khác không chỉ vì tiết kiệm chi phí mà còn lựa chọn được những mặt hàng độc, lạ, chất lượng. Tại một số khu chợ hàng thùng nổi tiếng ở Hà Nội như: hàng Da, Đông Tác, Kim Liên,… khách hàng tìm đến đây mua hàng ngày càng đông. Những người lần đầu mới tới các chợ này không khỏi choáng ngợp bởi sự phong phú từ mũ, giày dép, túi xách, khăn, kính,… Trong đó, quần áo là mặt hàng chiếm số lượng lớn nhất.

Bên cạnh hàng cũ đã qua sử dụng, đôi khi người mua còn tìm cho mình được đồ có nhãn mác, chất lượng hàng hiệu hoặc hàng còn nguyên nhãn mác chất lượng, xuất xứ nước ngoài như: Nhật, Hàn, Âu, Mỹ,…. do hết “mốt” hoặc bị lỗi khi trong sản xuất. Các loại đồ này thường được người mua công nhận có chất lượng tốt, thậm chí chất liệu, đường may hơn cả hàng mới, hàng Trung Quốc giá rẻ hiện nay.

Theo chủ một gian hàng tại chợ Đông Tác: “Em thử nhìn xem một chiếc áo cùng loại cũng nhãn mác ngoại như này nếu hàng mới làm gì có giá vài chục, phải vài trăm có khi cả triệu đấy”.

Một cửa hàng bán hàng thùng với đầy đủ các sản phẩm thời trang như quần áo, giày, mũ, kính,....

Một cửa hàng bán hàng thùng với đầy đủ các sản phẩm thời trang như quần áo, giày, mũ, kính,....

"Nguồn" kinh doanh vốn ít, lãi cao

Với đa dạng khách hàng từ người nội trợ, dân công sở cho tới sinh viên, mặt hàng này không chỉ thu hút nhu cầu mua sắm mà còn trở thành đầu mối kinh doanh của nhiều người. Do số vốn bỏ ra khá ít, có thể kinh doanh online nên hiện hàng thùng đang trở thành trào lưu trong giới trẻ.

Các nhà buôn lớn tại chợ đầu mối thường bán cả kiện có giá từ 5 đến 15 triệu đồng, các kiện này có tỉ lệ may rủi rất cao vì sự trà trộn hàng quá đát, hàng Trung Quốc. Còn khách buôn lẻ được lựa chọn hàng sau khi bung kiện nước đầu nhưng phải trả giá mua cao. Số hàng nước hai, ba (kiện hàng đã qua chọn lượt đầu) hạ giá bán rẻ hơn, mức giá hạ dần cho tới khi hết kiện.

Chị Phương – một khách mua buôn tại chợ đầu mối Kim Liên chia sẻ: “Mình lấy buôn đồ trẻ em hàng thùng được gần một năm nay, số vốn bỏ ra ban đầu chỉ hơn 1 triệu đồng dần dần khách đông hơn thì lấy hàng nhiều hơn. Mà khách mua hàng thùng chỉ một hai lần là “nghiện” mua có khi mua cả chục chiếc nên khá nhanh hồi vốn. Đến nay số vốn mình bỏ ra mỗi đợt lấy hàng lên tới 4 - 5 triệu, hàng bung kiện qua chọn lọc nên khách mua cũng yên tâm hơn”.

Sau khi mở kiện nước đầu khách buôn lẻ mang về giặt là, sửa chữa lỗi, các mặt hàng này được nâng giá cao gấp hai, ba lần vẫn hút khách mua. Tuy nhiên, người buôn hàng thùng này phải có nhiều am hiểu, phân biệt được hàng xịn hay hàng nhái cũng như cân nhắc về giá cả cạnh tranh ngày càng cao.

Quần áo hàng thùng được bày la liệt cho người mua thoải mái lựa chọn nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe

Người mua nên cẩn trọng

Do hàng thùng không còn quá xa lạ, các nhà buôn tự động nâng mức giá lên cao hơn khiến người mua không khỏi so sánh và nhận thấy giá hàng thùng cao ngang hoặc thậm chí đắt hơn hàng mới.

Điển hình các đồ túi, áo, giày chất liệu da xịn, mới 80 – 90% được các tiểu thương “hét” giá từ 500.000 - 1, 2 triệu đồng/sản phẩm nhưng vì chất lượng, sự độc đáo một số tín đồ “đại gia” sẵn sàng chịu chi. Hoặc các sản phẩm áo trắng, áo sơ mi mới đẹp bán tại các shop hàng thùng dành cho sinh viên cũng được nâng mức giá từ 100.000 – 180.000 đồng/sản phẩm.

Ngoài ra, người mua vẫn phải cẩn trọng trước nguy cơ có thể lây nhiễm, mắc bệnh về da từ hàng thùng khi xử lý vệ sinh quần áo, thậm chí mắc các bệnh phụ khoa khi sử dụng đồ lót hàng thùng. Những khách vào mua hàng tại các chợ này phần lớn đều phải đeo khẩu trang vì bụi bẩn, không khí ngột ngạt.

Bên cạnh đó, một số chủ cửa hàng còn xử lý hàng hóa bằng cách “biến” đồ cũ thành mới bằng các chất tẩy, hấp, thuốc làm cứng vải,… vốn là những chất có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy người mua hãy trở thành người tiêu dùng thông thái, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua và sử dụng mặt hàng này.

Phạm Hương

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/thi-truong/buon-ban-hang-thung-von-it-lai-nhieu-va-nguy-co-gay-benh-d91881.html