Buổi thi đầu tiên: Nhiều thí sinh nhầm điểm thi

Sáng nay, 12/6, thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội bước vào buổi thi đầu tiên với hai môn Ngữ văn, tiếng Anh. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhiều thí sinh do không đọc kỹ thông tin trên giấy báo dự thi nên đến nhầm điểm thi.

Do dịch COVID-19 nên hôm qua (11/6) các thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội đã làm thủ tục dự thi, học quy chế thi bằng hình thức trực tiếp tại các trường THCS. Sở GD&ĐT cho phép các trường THCS chủ động lựa chọn thời gian hợp lý, tạo điều kiện để phụ huynh cùng tham gia.

Cũng chính vì vậy nên sáng nay (12/6), khi đến điểm trường thi, nhiều thí sinh, phụ huynh hốt hoảng vì không đọc kỹ các thông tin trên giấy báo dự thi dẫn đến tình trạng nhầm lẫn giữa các điểm thi.

Tại điểm thi trường THCS Phúc Lợi (Long Biên, Hà Nội), một số thí sinh, phụ huynh bị nhầm với điểm thi trường THPT Phúc Lợi gần đó. Các lực lượng chức năng và sinh viên tình nguyện có mặt ở điểm thi đã kịp thời hướng dẫn thí sinh quay trở lại đúng điểm.

Theo đại diện điểm thi trường THCS Phúc Lợi, nguyên nhân chính là do các thí sinh làm thủ tục dự thi trực tuyến, khác với mọi năm là các em sẽ được tới trường trước ngày thi để làm quen phòng thi và điểm thi. Đây cũng là sự chủ quan của phụ huynh và thí sinh trong việc nắm bắt thông tin trên giấy báo dự thi.

Tương tự, tại điểm thi trường THCS Khương Đình, từ 6h30 sáng, nhiều thí sinh đến trường mới phát hiện bị nhầm lẫn điểm thi. Ngay lập tức, cán bộ ở điểm thi phải huy động toàn bộ sinh viên tình nguyện, lực lượng công an và bảo vệ nhắc nhở, rà soát thí sinh xem lại giấy báo dự thi để tránh bị nhầm.

Có khoảng 50 số thí sinh bị nhầm lẫn địa điểm thi giữa hai trường THPT Khương Đình, THCS Khương Đình. May mắn, các điểm thi này gần nhau nên phụ huynh, sinh viên tình nguyện và lực lượng chức năng đưa các em nơi kịp thời.

Cũng trong sáng nay, một nam sinh thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội đến nhầm điểm thi được lực lượng CSGT giúp đỡ. Điều đáng nói, thí sinh này dự thi tại trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam nhưng lại đến nhầm điểm thi là trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm. Hai điểm thi cách nhau gần 10km, nhưng rất may nhờ sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông nên đã đến điểm thi đúng thời gian quy định.

Năm nay, Hà Nội có hơn 107.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Sau khi phân luồng còn hơn 93.000 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 công lập, trong khi sẽ chỉ có khoảng 57.660 học sinh có suất học (62%). Số còn lại (hơn 35.000 thí sinh) sẽ có các lựa chọn khác như học tại THPT ngoài công lập, trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên…

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Hà Nội đã quyết định rút ngắn thời gian thi các môn và giảm buổi thi. Sáng mai, thí sinh sẽ dự thi hai môn còn lại là Toán và Lịch sử.

Nghiêm Huê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/buoi-thi-dau-tien-nhieu-thi-sinh-nham-diem-thi-post1345420.tpo