Buổi học đặc biệt ngày cuối năm tại trường Tiểu học Bình Minh

GidinhNet - 'Quan trọng nhất là dạy các em về cách sẻ chia với những bạn kém may mắn, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Đây chính là bài học tình người, làm người...', Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Minh cho biết.

Những ngày qua, câu chuyện về học sinh Phạm Vương Gia Phong (SN 2013, lớp 1B) mắc bệnh ung thư máu và em Phạm Nguyễn Khánh Thư (SN 2012, lớp 2A), bị bệnh ưng thư cơ vân tay, trường Tiểu học Bình Minh (TP. Hải Dương) khiến thầy cô và bạn bè thương cảm. Bởi lẽ, bản thân các em còn nhỏ tuổi đã mắc phải bệnh trọng trong khi hoàn cảnh éo le.

Hơn 1.300 học sinh trường Tiểu học Bình Minh có mặt tại buổi học đặc biệt cuối năm

Hơn 1.300 học sinh trường Tiểu học Bình Minh có mặt tại buổi học đặc biệt cuối năm

Chia sẻ về căn bệnh của học sinh Gia Phong, cô giáo Nguyễn Thị Hương – giáo viên chủ nhiệm lớp 2A cho biết "Sau khi em Gia Phong bị sốt 4 ngày và không khỏi, gia đình đưa đi khám tại cơ sở y tế nhưng gần đây em được phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Lúc biết tin, các thầy cô trong trường ai cũng bất ngờ, thương em…".

Buổi học đặc biệt này năm nào cũng diễn ra trước khi học sinh nghỉ Tết nguyên đán

Theo cô giáo chủ nhiệm, Gia Phong là con lớn trong gia đình có 2 anh em. Cách đây không lâu, bố mẹ em chia tay và 3 mẹ con về nhà ông bà ngoại nương nhờ.

Riêng em Khánh Thư được phát hiện bệnh ung thư cơ vân tay vào tháng 5/2019. Hiện tại, em đang được điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và đã trải qua 9 đợt truyền hóa chất, 5 lần xạ trị.

Nét đáng yêu của học sinh nhà trường trong buổi học cuối năm

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, cô Nguyễn Thị Thư – Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Minh thông tin, mặc dù là trường thành phố nhưng hiện tại trong trường còn một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, năm học này có 2 em học sinh không may mắc bệnh trọng. Trong đó, hoàn cảnh của em Gia Phong khó khăn, thương tâm hơn cả.

Cho nên, trong buổi học cuối cùng năm Kỷ Hợi sáng nay (20/1), trường tổ chức nhiều hoạt động "Chào Xuân 2020", vận động quyên góp ủng hộ em Khánh Thư, Gia Phong, trao quà cho học sinh khó khăn… cũng như tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm về Tết cố truyền, gói bánh chưng và giao lưu văn nghệ cô - trò.

Trường Tiểu học Bình Minh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh con thương binh

Mọi năm trường đều tổ chức chương trình Tết Sum Vầy trước khi nghỉ Tết nguyên đán. Tuy nhiên, năm nay trường thay đổi chủ đề "Chào Xuân mới 2020" vừa quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hướng các em đến Tết cổ truyền và tạo nên một buổi học đặc biệt ngày cuối cùng của năm.

Hoạt động trải nghiệm hướng dẫn học sinh gói bánh chưng ngày Tết

Chia sẻ về buổi học này, Hiệu trưởng Tiểu học Bình Minh tâm sự: "Chương trình hôm nay là buổi học đặc biệt của học sinh trường chúng tôi trước khi các em nghỉ tết. Buổi học này, học sinh vẫn được chơi, vẫn được học kiến thức, học về những phong tục tập quán người Việt trong Tết cổ truyền.

Cô và trò nhà trường trong những tiết mục văn nghệ Chào Xuân 2020

Quan trọng nhất là dạy các em về cách sẻ chia với những bạn kém may mắn, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Đây chính là bài học tình người, làm người của các em cũng như khơi gợi lòng trắc ẩn trong mỗi con người.

Cùng với việc trao tặng 16 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh con thương binh. BGH chúng tôi đã trao tổng số tiền 70 triệu đồng cho 2 em Khánh Thư và Gia Phong mắc bệnh trọng.

Đại diện trường Tiểu học Bình Minh trao số tiền 70 triệu đồng cho 2 học sinh mắc bệnh ung thư

Số tiền không lớn nhưng đó là tình cảm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường và phần nào giúp gia đình các em có thêm kinh phí để chữa bệnh. Đồng thời, đó cũng là món quà xuân ấm áp tình người giúp các em chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo…".

Được biết, chương trình này nằm trong các hoạt động ngoại khóa cho học sinh trong những buổi học trước, sau Tết nguyên đán 2020, nhằm lan tỏa truyền thống "tương thân tương ái".

Bài & ảnh: Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/buoi-hoc-dac-biet-ngay-cuoi-nam-tai-truong-tieu-hoc-binh-minh-20200120202033114.htm