Buổi đấu giá kỷ vật của danh ca Amy Winehouse thành công vượt kỳ vọng

Cả bộ sưu tập gồm 800 kỷ vật (giày dép, quần áo, phụ kiện, sách và băng thu âm) của nữ danh ca bạc mệnh Amy Winehouse đã thu về tổng cộng 4 triệu USD, gấp đôi so với kỳ vọng ban đầu.

Kỷ vật của nữ nghệ sỹ quá cố Amy Winehouse được trưng bày tại New York, Mỹ, ngày 11/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kỷ vật của nữ nghệ sỹ quá cố Amy Winehouse được trưng bày tại New York, Mỹ, ngày 11/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong ngày 7/11, nhà đấu giá Julien's đã tổ chức một buổi đấu giá kỷ vật của nữ danh ca bạc mệnh Amy Winehouse, tại thành phố California (Mỹ).

Cả bộ sưu tập gồm 800 kỷ vật (giày dép, quần áo, phụ kiện, sách và băng thu âm) đã thu về tổng cộng 4 triệu USD, gấp đôi so với kỳ vọng ban đầu.

Gây ấn tượng nhất trong buổi đấu giá là chiếc váy màu xanh đen, in họa tiết cây tre mà Winehouse từng mặc trong buổi biểu diễn cuối cùng của cô tại Belgrade (Serbia) vào năm 2011 - một tháng trước khi cô qua đời ở tuổi 27 do ngộ độc rượu.

Chiếc váy này đã được mua lại với giá 243.200 USD, cao gấp 16 lần so với trị giá ước tính.

Một kỷ vật khác cũng nổi bật không kém tại buổi đấu giá là chiếc túi xách hình trái tim do hãng Moschino thiết kế riêng cho nữ ca sỹ này và cô từng mang tới lễ trao giải Brit Awards 2007.

Chiếc túi đã về tay chủ nhân mới với giá 204.800 USD. Ngoài ra, các hiện vật khác cũng được "đổi chủ" với giá dao động từ 12.500-150.000 USD.

Giám đốc nhà đấu giá Julien's - ông Martin Nolan cho rằng những trang phục này đại diện cho Amy Winehouse trong vai trò một nhạc sỹ, ca sỹ xuất sắc và một biểu tượng thời trang trong nền nghệ thuật đương đại thế giới.

Những đồ vật trong bộ sưu tập kỷ vật của nữ nghệ sỹ quá cố Amy Winehouse được trưng bày tại New York, Mỹ, ngày 11/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số tiền từ buổi đấu giá sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện mang tên Amy Winehouse, được thành lập nhằm hỗ trợ những người trẻ cai nghiện rượu và ma túy.

Amy Jade Winehouse (sinh năm 1983) là một nữ ca sỹ-nhạc sỹ người Anh đầy tài năng. Cô từng chiến thắng 3 giải Ivor Novello Awards vào năm 2004 và năm 2007 với hạng mục "Bài hát đương đại xuất sắc nhất," lần lượt cho "Stronger Than Me""Rehab" và vào năm 2008 cho "Bài hát có nhạc và lời xuất sắc nhất" với "Love Is a Losing Game."

Cô cũng nhận giải Brit Awards cho "Nữ nghệ sỹ Anh quốc xuất sắc nhất" và nhận được đề cử "Album Anh quốc xuất sắc nhất" cho album "Back to Black" phát hành năm 2006.

Đặc biệt, album này đã giúp cô vinh dự trở thành nữ ca sỹ người Anh đầu tiên giành được 5 giải Grammy, trở thành một biểu tượng cho sự hồi sinh của dòng nhạc soul jazz./.

Hoàng Châu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/buoi-dau-gia-ky-vat-cua-danh-ca-amy-winehouse-thanh-cong-vuot-ky-vong/752862.vnp