Bưởi da xanh Lục Ngạn chiếm lĩnh thị trường

Gần 1 tháng qua, tại trụ sở Công ty TNHH Thương mại & xuất nhập khẩu Hùng Thảo (Công ty Hùng Thảo) tại thôn Hạ Long, xã Giáp Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang) luôn tấp nập cảnh thu mua và sơ chế bưởi Lục Ngạn.

Giống bưởi được công ty thu mua là bưởi da xanh có mẫu mã đẹp, quả tròn đều, loại 1 từ 1,3 kg trở lên được giá 35 nghìn đồng/kg.

Bưởi da xanh Lục Ngạn chiếm lĩnh thị trường.

Bưởi da xanh vốn có nguồn gốc từ tỉnh Bến Tre nhưng đã được người dân Lục Ngạn đưa về địa phương sản xuất hiệu quả từ gần chục năm qua.

Do điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của Lục Ngạn rất phù hợp cho cây ăn quả phát triển cùng với kỹ năng chăm sóc của người dân Lục Ngạn đã tạo ra sản phẩm bưởi da xanh của địa phương có chất lượng thơm ngon không kém gì bưởi đầu dòng ở quê gốc.

Thậm chí, nhờ khí hậu ở Lục Ngạn lạnh nên bưởi ở đây còn có vị ngọt đậm hơn. Khi sản phẩm bưởi da xanh được đem đi chào hàng ở hệ thống các siêu thị tại Hà Nội thì không đơn vị nào chê về chất lượng sản phẩm và ký được hợp đồng tiêu thụ ngay trong năm 2017.

Ông Nguyễn Đinh Văn Hưng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Hùng Thảo cho biết: Trung bình mỗi ngày, công ty thu mua từ 6 – 7 tấn bưởi da xanh đạt chất lượng của địa phương, sau đó sơ chế bằng các biện pháp như rửa qua cồn nhẹ, dán tem truy xuất, cho vào túi lưới và đóng thùng để đem đi cung ứng cho khoảng 100 cửa hàng bán nông sản sạch tại Hà Nội, đồng thời phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Đây là năm đầu tiên đặc sản bưởi Lục Ngạn được bầy bán rộng rãi ở hầu hết các siêu thị tại thành phố Hà Nội như: Big C, Co.opmart, Hapro, Fivimart, Minimart, Minmart…

Qua đó góp phần quảng bá thương hiệu bưởi da xanh Lục Ngạn đến khách hàng ở thủ đô, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ sang nước bạn Trung Quốc.

Huyện Lục Ngạn hiện có 390 ha bưởi da xanh, vụ này, sản lượng bưởi ước đạt 1.422 tấn tăng 638 tấn so với năm 2016.

Những năm qua, chính quyền và nhân dân địa phương đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu bưởi Lục Ngạn.

Một trong những hoạt động đó là tổ chức Ngày hội trái cây nhằm tôn vinh những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, biểu dương những nhà vườn thực sự tiêu biểu.

Song song với đó là mở hội thảo khoa học về chăm sóc phát triển vùng cây ăn quả tập trung, kết nối cung – cầu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước về địa phương thu mua sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.

Qua đó cùng góp phần quảng bá cho chất lượng và thương hiệu của sản phẩn nông nghiệp của Lục Ngạn nói chung và bưởi da xanh Lục Ngạn nói riêng.

Đức Thọ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/kinh-te/buoi-da-xanh-luc-ngan-chiem-linh-thi-truong-386679