Bưởi cảnh trĩu quả xuống phố đón Tết sớm

Mặc dù gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2020 nhưng trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội), nhiều nhà vườn đã trưng bày cây bưởi cảnh, nhiều cây đã được khách mua đặt trước với giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Những ngày này dọc tuyến đường Lạc Long Quân, không khó để nhận thấy không khí Tết đã đến rất gần. Nhiều chủ vườn đào, bưởi cảnh từ nhiều địa phương, khu vực đã hội tụ trên con phố này.

Những ngày này dọc tuyến đường Lạc Long Quân, không khó để nhận thấy không khí Tết đã đến rất gần. Nhiều chủ vườn đào, bưởi cảnh từ nhiều địa phương, khu vực đã hội tụ trên con phố này.

Bưởi cảnh là một trong những loại cây chơi Tết có “tuổi thọ” cao nên thường được bày bán và tìm mua sớm.

Theo những người bán hàng, xu hướng chơi bưởi cảnh năm nay cũng không khác gì những năm trước, cơ bản vẫn là dựa theo thế cây, thâm niên của cây. Đặc biệt đối với bưởi cảnh thì phần quan trọng nhất là quả và lá cây, quả chín vàng đều, lá xanh mượt là một lợi thế.

Giá mỗi cây bưởi dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, cây đắt nhất có giá trên 50 triệu đồng.

Đặc biệt những cây bưởi thế Tam Đa tượng trưng cho ba ông Phúc – Lộc – Thọ thường để cho thuê với giá vài chục triệu chứ không bán.

Theo chủ một vườn bưởi cảnh cho biết, bưởi cảnh giá “khủng” thường là những cây bưởi cổ thụ có tuổi đời từ 20 năm trở lên, đây là loại cây được nhiều người yêu thích và săn đón vào dịp Tết.

Để cho ra đời một cây bưởi cảnh đẹp, người trồng phải mất nhiều tâm huyết. Giống bưởi cảnh này thường là bưởi Diễn, cứ trồng 100 cây thì thành công được khoảng 20 cây. Thời gian trồng cây kéo dài cả chục năm.

Sau khi đánh cây từ dưới đất lên, người trồng tiếp tục trồng cây trong chậu khoảng 3 năm rồi tiến hành ghép quả. Quả mọc từ thân chiếm khoảng 40% còn lại là quả ghép.

Những cây bưởi trĩu quả xuống phố đón Tết sớm.

P.N

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/buoi-ca-nh-triu-qua-xuong-pho-don-tet-som-100787.html