Buộc xử lý sau 5 ngày, TP Huế vẫn để công trình sai phép tồn tại 5 năm

Mặc dù văn bản xử phạt vi phạm hành chính khẳng định sẽ cưỡng chế công trình lấn lộ giới Quốc lộ 1, xây không phép rộng hàng trăm m2 tại địa chỉ 25A Trần Cao Vân (Huế) sau 5 ngày kể từ thời điểm lập biên bản xử lý. Vậy nhưng, 5 năm trôi qua, chính quyền thành phố Huế vẫn để công trình trái phép tồn tại buộc Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế có ý kiến chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Công trình không phép, lấn lộ giới Quốc lộ 1 ngang nhiên tồn tại ngay giữa trung tâm TP Huế 5 năm trời không bị bất kỳ cơ quan chức năng nào xử lý (ảnh Vương Nguyễn)

Công trình không phép, lấn lộ giới Quốc lộ 1 ngang nhiên tồn tại ngay giữa trung tâm TP Huế 5 năm trời không bị bất kỳ cơ quan chức năng nào xử lý (ảnh Vương Nguyễn)

Ngày 6/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa có ý kiến chỉ đạo kiểm tra, xử lý công trình xây dựng không phép kéo dài 5 năm chưa bị cưỡng chế tại địa chỉ 25A Trần Cao Vân, thuộc tổ 9, phường Phú Hội, TP Huế.

Tại Công văn số 7213/UBND- CTTDT của UBND tỉnh TT-Huế ban hành ngày 2/10/2019, Chủ tịch tỉnh Phan Ngọc Thọ giao UBND TP Huế tổ chức kiểm tra, xử lý công trình không phép tại địa chỉ số 25A Trần Cao Vân, yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý cho lãnh đạo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2019.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2014, chủ khu đất số 25A Trần Cao Vân (thuộc tổ 9, phường Phú Hội, TP Huế) cho tiến hành xây dựng loạt ki ốt cho thuê tại cùng địa chỉ khi không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Cho đến khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, UBND phường Phú Hội mới tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo kiểu “vuốt đuôi” đối chủ công trình vào ngày 10/10/2014.

Biên bản xử lý vi phạm hành chính nêu rõ, chủ công trình xây dựng dãy ki ốt tại 25A Trần Cao Vân không có giấy phép xây dựng của cấp thẩm quyền cấp. Diện tích xây dựng vi phạm là 320m2, trong đó vi phạm lộ giới đường Hùng Vương (Quốc lộ 1) là 86,4m2, còn lại là phía đường Trần Cao Vân. Tại thời điểm bị lập biên bản, công trình đã đưa vào sử dụng, cho thuê, hiện trạng tường xây bằng gạch, khung sườn sắt ốp alu, mái lợp tôn…

Biên bản còn thể hiện, trong thời hạn 5 ngày kể từ lúc lập biên bản hoặc kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu chủ công trình không chấp hành việc tháo dỡ công trình vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế phá dỡ theo quy định của pháp luật...

Mặc dù biên bản khẳng định sẽ cưỡng chế dãy ki ốt lấn lộ giới Quốc lộ 1 và xây không phép, nhưng đến nay đã 5 năm, công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại. Hiện nay, dãy ki ốt xây dựng trái phép kể trên đang trở thành những điểm cho thuê kinh doanh “béo bở” về dịch vụ cà phê và nhiều loại hình dịch vụ khác.

Cùng với công trình trái phép, lấn lộ giới Quốc lộ 49 tại địa chỉ 149 Bà Triệu (phường Xuân Phú, Huế) chậm bị cưỡng chế kéo dài như Tiền Phong liên tục thông tin, công trình xây không phép rộng hàng trăm m2 tại 25A Trần Cao Vân ngang nhiên tồn tại, vừa bị đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ “tuýt còi” buộc kiểm tra, xử lý… một lần nữa khiến dư luận hết sức bức xúc và đặt ra nhiều băn khoăn, nghi vấn về sự bao che, chống lưng, hoặc có các thỏa thuận lợi ích “ngầm” đằng sau của những người đại diện cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tại Huế đối với loại công trình bất chấp pháp luật như thế này.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/buoc-xu-ly-sau-5-ngay-tp-hue-van-de-cong-trinh-sai-phep-ton-tai-5-nam-1472021.tpo