Bước vào môn thi thứ hai: Nhiều thí sinh đến sớm

Chiều 25-6, thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 đã bước vào môn thi thứ 2, môn thi Toán với thời gian làm bài 90 phút.

Hai thí sinh tại điểm thi Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân đến điểm thi từ rất sớm

Hai thí sinh tại điểm thi Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân đến điểm thi từ rất sớm

Theo quy định về thời gian, 14 giờ chiều, thí sinh phải có mặt ở hội đồng thi, nhưng từ 13 giờ đã có khá nhiều thí sinh đến điểm thi.

Em Lê Thị Ngân, thí sinh thi tại điểm thi Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân (TP.Biên Hòa) cho biết: “Cha mẹ em đi làm, ở nhà em sợ ngủ quên không có ai đánh thức nên đến điểm thi sớm cho an toàn, và cũng tranh thủ ôn lại kiến thức”.

Một chiến sĩ Công an dắt xe lên vỉa hè cho phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền (Ảnh: Công Nghĩa)

Tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh, thí sinh Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, môn thi Toán chiều nay rất quan trọng với em vì ngoài xét tốt nghiệp, đây sẽ là một trong ba môn để xét tuyển vào ngành công nghệ thông tin của Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh. Hoàn cho hay, trong môn Toán em sẽ cố gắng đạt 7 đến 8 điểm để tăng cơ hội trúng tuyển đại học.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Luơng Thế Vinh, sinh viên tình nguyện trực tiếp tiếp sức cho thí sinh, không nghỉ trưa.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hội đồng thi trong buổi thi chiều nay có nhiều thí sinh đi trễ so với quy định là 14 giờ. Tại điểm thi Trường THPT Thống Nhất A đến 14 giờ 10 phút vẫn còn một số thí sinh vội vã đến điểm thi.

Thí sinh Trường THPT Thống Nhất A (huyện Trảng Bom) đến điểm thi khi trống hiệu vào phòng thi đã bắt đầu (Ảnh: Minh Lâm)

Tính đến đầu giờ chiều ở ngày thi đầu tiên (25-6), thời tiết ở khu vực TP.Biên Hòa và một số địa phương khá thuận lợi, trời nắng, buổi trưa và đầu nhiệt độ khá cao. Tình hình an ninh trật tự buổi thi chiều tại các điểm thi tiếp tục được duy trì ổn định.

Theo thông tin mà Báo Đồng Nai có được, có 1 thí sinh trước ngày thi bị đau tay, không có khả năng tự cầm viết, nên Sở GD-ĐT đã xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và sau đó thí sinh này được trợ giúp làm bài thi bằng cách đọc cho người khác viết và có sự giám sát chặt chẽ của cán bộ coi thi.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201906/ky-thi-thpt-quoc-gia-nam-2019-buoc-vao-mon-thi-thu-hai-nhieu-thi-sinh-den-som-2952247/