Bước tiến vững chắc của quận 1

Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định việc quận 1 nâng cấp mô hình thí điểm đô thị thông minh mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, khẳng định bước tiến vững chắc của địa phương

Chiều 4-9, UBND quận 1, TP HCM đã tổ chức lễ ra mắt nâng cấp mô hình thí điểm đô thị thông minh quận 1, giai đoạn 2020-2021.

Những kết quả đáng mong đợi

Báo cáo tại lễ ra mắt, Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng cho biết từ tháng 1-2018, quận đã xây dựng thí điểm đô thị thông minh và cho ra đời Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Đây là trung tâm được tích hợp cùng lúc 8 hệ thống thông minh, gồm: camera an ninh thông minh, phòng cháy chữa cháy thông minh, quản lý đô thị thông minh, quản lý giáo dục thông minh, y tế thông minh, du lịch thông minh, dịch vụ công trực tuyến và điều hành an toàn thông tin mạng.

Sau 2 năm triển khai thí điểm, đến nay quận 1 đã hoàn thành việc tích hợp camera tại địa bàn dân cư và trụ sở công an 10 phường trên địa bàn với 1.115 mắt camera và 128 đầu thu. Lắp đặt mới camera quan sát tầm xa tại các vị trí trọng điểm phục vụ an ninh trật tự, cụ thể: UBND TP (khách sạn Rex), vòng xoay Lê Duẩn (UBND quận 1), Nhà thờ Đức Bà (Trường Hòa Bình), Tổng Lãnh sự quán Mỹ (góc Lê Văn Hưu), Thảo Cầm Viên (góc Lê Duẩn), tượng Trần Hưng Đạo (ga tàu thủy Bạch Đằng); nâng cấp 10 camera quan sát tầm xa trên các xe của 10 phường.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo quận 1 khởi động nâng cấp mô hình thí điểm đô thị thông minh

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo quận 1 khởi động nâng cấp mô hình thí điểm đô thị thông minh

Chủ tịch UBND quận 1 khẳng định từ khi đi vào hoạt động, hệ thống camera an ninh thông minh đã hỗ trợ, phục vụ tốt cho Ban Chỉ huy thống nhất quận 1 trong chỉ đạo, điều hành xử lý các tình huống phát sinh vào các ngày lễ, Tết và phòng chống bạo động, tụ tập biểu tình, các hành vi quá khích gây rối tập tự công cộng. "Với tính năng nhận diện các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, trật tự đô thị và tự động gửi cảnh báo đến các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, năm 2018 hệ thống này đã phát hiện và gửi 7.321 tin nhắn cảnh báo, năm 2019 là 7.515 tin" - ông Nguyễn Văn Dũng thông tin.

Đặc biệt, quận 1 đã xây dựng và số hóa hệ thống dữ liệu du lịch, đưa lên trang Thông tin điện tử của quận 1. Việc này nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tour, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn đến du khách trong nước và ngoài nước với 546 điểm, trong đó 34 điểm tài nguyên du lịch, 446 điểm cơ sở lưu trú, 42 điểm cơ sở kinh doanh ăn uống và 24 điểm mua sắm vui chơi giải trí. Ngoài ra, quận cũng đã ứng dụng và nâng các thủ tục hành chính công cấp độ 3, 4 từ 12 lên 40 thủ tục. Trong giai đoạn 2020-2021, Chủ tịch UBND quận 1 thông tin sẽ triển khai 4 hệ thống: xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm điều hành đô thị thông minh; nâng cấp hệ thống camera an ninh thông minh; quảng bá du lịch thông minh và cảnh báo cháy thông minh.

Bước phát triển mới

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nhìn nhận đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của quận 1 khi thực hiện thí điểm Đề án đô thị thông minh trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án đô thị thông minh của TP.

Chủ tịch UBND TP đánh giá cao những kết quả tích cực mà quận 1 đạt được như tích hợp hơn 1.100 camera; thí điểm tiếp nhận đăng ký giải quyết thủ tục hành chính không giấy trong một số lĩnh vực đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi tham gia các dịch vụ công trực tuyến, thay đổi thói quen từ nộp hồ sơ trực tiếp sang trực tuyến. Đặc biệt quận 1 đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp cơ sở dữ liệu để xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của TP khi thực hiện số hóa sổ bộ hộ tịch giai đoạn từ năm 1954-2009 với 845.000 hồ sơ và hiện nay tiếp tục số hóa 320.000 hồ sơ hộ tịch từ năm 2010-2015. "Đây là những kết quả bước đầu nhưng sẽ là nền tảng quan trọng để quận triển khai có hiệu quả giai đoạn nâng cấp mô hình thí điểm đô thị thông minh trên địa bàn" - Chủ tịch UBND TP khẳng định.

Theo Chủ tịch UBND TP, Đề án xây dựng TP HCM thành đô thị thông minh đã bước vào giai đoạn 2 với những yêu cầu cao hơn trong tổ chức thực hiện, nhất là nâng chất các tiện ích hiện hữu, cũng như phát triển thêm các tiện ích mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp. Do đó, việc quận 1 nâng cấp mô hình thí điểm đô thị thông minh mang một ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm đưa TP HCM thành đô thị thông minh. Chủ tịch UBND TP "đặt hàng" quận 1 phải là đơn vị đi đầu trong triển khai xây dựng đô thị thông minh của TP. Ông đề nghị ngay sau lễ ra mắt, quận 1 cần nhanh chóng cụ thể hóa thỏa thuận giữa quận 1 với Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) thành kế hoạch để triển khai thực hiện, gắn với kế hoạch chuyển đổi số của TP.

Chủ tịch UBND TP cho biết xây dựng đô thị thông minh là một quá trình liên tục, lâu dài và mang tính chất mở. Do đó, quận 1 phải thường xuyên rà soát, đánh giá trong quá trình thực hiện, nhất là các tồn tại, hạn chế để các tiện ích mới bảo đảm thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý muốn có đô thị thông minh phải có con người thông minh nên quận 1 phải đào tạo đội ngũ và truyền thông mạnh mẽ để người dân biết và sử dụng các dịch vụ thông minh.

Kết nối giao thông công cộng và du lịch

Bí thư Quận đoàn quận 1 Trần Đỗ Nam Long cho biết xuất phát từ thực tế lượng du khách đến quận 1 ngày càng tăng nhưng quận chưa có ứng dụng di động về du lịch chính thức. Nhằm giúp du khách, trên cơ sở tận dụng nguồn tài nguyên số hóa về dữ liệu du lịch của UBND quận, Quận đoàn quận 1 đã tích hợp gói dữ liệu vào ứng dụng "GoBus - Tìm buýt nhanh". Ứng dụng này giúp du khách tra cứu, tìm kiếm thông tin các tuyến xe buýt đến các điểm du lịch trên địa bàn.

Sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, GoBus đã có hơn 10.000 lượt tải, số lượng người dùng thường xuyên gần 2.000 users mỗi tuần. Ngoài cung cấp thông tin về xe buýt, ứng dụng còn thiết kế lộ trình du lịch bằng xe buýt; tour, giá vé; sự kiện du lịch…

Bài và ảnh: PHAN ANH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/buoc-tien-vung-chac-cua-quan-1-20200904220130973.htm