Bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Indonesia

Trao đổi với Thế Giới & Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Indonesia Joko Widodo tới Việt Nam (11-12/9), Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang nhấn mạnh, chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang.

Theo Đại sứ Phạm Vinh Quang chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joko Widodo là chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, được tiếp nối từ chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2017, đánh dấu quan hệ hai nước chuyển sang một giai đoạn mới gần gũi, sâu sắc và toàn diện hơn.

Chuyến thăm lần này đã tổng kết lại giai đoạn 5 năm mà hai nước đã phát triển và xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược, đồng thời đưa ra chương trình hành động cho 5 năm tới, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu trong bối cảnh quan hệ hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. “Tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực”, Đại sứ Phạm Vinh Quang nhấn mạnh.

Nhìn lại mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia cho rằng, việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 6/2013 đã mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ hai nước. Quan hệ hai nước đã phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, ký nhiều thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục… Hai bên hiện đã ký hơn 30 hiệp định hợp tác trên nhiều lĩnh vực và thường xuyên trao đổi, thúc đẩy hợp tác tại hai diễn đàn quan trọng là Ủy ban Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật và Ủy ban Hợp tác Song phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Joko Widodo, ngày 12/9 tại Hà Nội.

Bên cạnh các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước cũng thường xuyên có các chuyến thăm và tiến hành các cuộc họp thường kỳ cơ chế Ủy ban Hợp tác Song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao. Hai bên cũng đã hợp tác chặt chẽ và tích cực tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, ASEAN và các tổ chức quốc tế khác. Đặc biệt, qua rất nhiều trao đổi, tiếp xúc ở nhiều cấp khác nhau, lãnh đạo hai nước đều nhất trí tăng cường sự đoàn kết, thống nhất của ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc xây dựng cấu trúc an ninh khu vực trong các vấn đề kinh tế, chính trị, an ninh quan trọng, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Nhận định lĩnh vực kinh tế, thương mại là một điểm sáng trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Indonesia, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang thông tin, những năm gần đây, hợp tác kinh tế giữa hai bên liên tục tăng trưởng ấn tượng. Từ năm 2012 đến năm 2017, trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng bốn lần, riêng năm 2017 đạt 6,5 tỷ USD, tăng 16%. Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 và là nhà đầu tư lớn thứ 5 trong ASEAN vào Việt Nam, với nhiều dự án phát huy hiệu quả tốt.

Đại sứ Phạm Vinh Quang trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước lên Tổng thống Indonesia ngày 13/8/2018.

Để đạt được mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2020, Đại sứ Phạm Vinh Quang cho rằng, hai nước cần phải tập trung thúc đẩy các lĩnh vực vốn là thế mạnh của mình. Chính phủ hai nước cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa nhằm thúc đẩy thương mại song phương như xóa bỏ các rào cản và biện pháp bảo hộ thương mại không phù hợp với các quy định của thương mại quốc tế và khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa và dịch vụ của hai nước dễ dàng thâm nhập và tiếp cận thị trường của nhau một cách rộng hơn.

Linh Đoàn

(ghi)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/buoc-tien-moi-trong-quan-he-viet-nam-indonesia-77844.html