Bước tiến mới trong công tác thông tin đối ngoại của ngành Bảo hiểm xã hội

Trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Đặc biệt, với việc mở rộng quan hệ đối tác với các tổ chức an sinh xã hội quốc tế đã tạo tiền đề để đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại.

Toàn cảnh hội nghị ổng kết công tác thông tin đối ngoại ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2013-2020 (khu vực phía Bắc).

Toàn cảnh hội nghị ổng kết công tác thông tin đối ngoại ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2013-2020 (khu vực phía Bắc).

Phát huy tính sáng tạo trong thực hiện công tác thông tin đối ngoại

Đánh giá về công tác thông tin đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thành - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (BHXH Việt Nam) cho biết, thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại của ngành BHXH đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia sâu rộng vào tiến trình hội nhập khu vực và thế giới, hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại của ngành BHXH luôn được thực hiện trên cơ sở quan điểm, định hướng chỉ đạo của Đảng và hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã tham gia vào nhiều hoạt động ngoại giao, mở rộng quan hệ đối tác với các tổ chức quốc tế. Điều này đã tạo tiền đề để đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại…

Đặc biệt, để bắt kịp với xu hướng hội nhập quốc tế, BHXH Việt Nam cũng thường xuyên tổ chức cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối ngoại, hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại cho cán bộ chủ chốt và đội ngũ cán bộ đầu mối thông tin đối ngoại ở Trung ương và địa phương.

Cùng với đó, tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp đối ngoại, tiếng Anh chuyên ngành cho cán bộ thuộc hệ thống BHXH để có thể chủ động giao tiếp hợp tác quốc tế và triển khai hoạt động thông tin đối ngoại.

Ngoài triển khai các nội dung trên, BHXH Việt Nam đã thường xuyên cử cán bộ đầu mối thông tin đối ngoại của Ngành tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về công tác thông tin đối ngoại, đối ngoại, lễ tân, báo chí giúp cán bộ hoàn thiện kỹ năng và kiến thức đối ngoại để đáp ứng đòi hỏi công việc ngày càng cao.

Ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, năm 2020, khi đất nước trải qua nhiều sự kiện quan trọng trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, BHXH Việt Nam đã vững vàng đánh dấu bước trưởng thành sau 25 năm xây dựng và phát triển.

Với sự nỗ lực cố gắng của các chủ thể thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong Ngành, các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã góp phần quảng bá hình ảnh, nâng tầm vị thế BHXH Việt Nam ở trong nước và quốc tế.

Đơn cử như: Mới đây, BHXH Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ công bố “Ứng dụng BHXH số trên nền tảng thiết bị di động- ứng dụng VssID”. Đây là một bước tiến mới góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 28-NQ/TW để người sử dụng thấy được giá trị nhân văn của các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, hoạt động thông tin đối ngoại đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, phong phú về nội dung và đa dạng về phương thức hoạt động; nhiều hình thức hoạt động như: Tổ chức sản xuất phim ngắn giới thiệu quảng bá về ngành BHXH với các đối tác quốc tế; xây dựng các phóng sự truyền hình tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho các đối tượng là người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, các tổ chức và cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam…

Tăng cường thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới

Để thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2021-2025, thời gian tới, các chuyên gia cho rằng, ngành BHXH Việt Nam cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ đầu mối về công tác thông tin đối ngoại. Hướng dẫn cụ thể các hoạt động thông tin đối ngoại tại BHXH các địa phương.

Thứ hai, tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác truyền thông trong toàn Ngành, đảm bảo ngày càng chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả.

Thứ ba, tổ chức các sự kiện tuyên truyền về quan hệ hợp tác, phát triển giữa BHXH Việt Nam với các tổ chức an sinh xã hội trong khu vực và trên thế giới; tuyên truyền các thành tựu về BHXH, BHYT tác động đến người Việt Nam sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Thứ tư, tổ chức hội nghị đối thoại về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp giữa BHXH Việt Nam với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phổ biến, tuyên truyền chính sách cho doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Thu An

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/buoc-tien-moi-trong-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-cua-nganh-bao-hiem-xa-hoi-330152.html