Bước tiến mới của Trường Đại học Hạ Long

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương ở tất cả các cấp học, cơ sở giáo dục, trong đó có Trường Đại học Hạ Long.

Trường Đại học Hạ Long đang trở thành trung tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cao của tỉnh và khu vực, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trường Đại học Hạ Long là trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, được thành lập năm 2014 trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Việc thành lập Trường Đại học Hạ Long được coi là một trong những dấu mốc quan trọng trong giáo dục đại học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đặt ra nhiệm vụ cho Trường Đại học Hạ Long, với sứ mệnh đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, cần phải đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục và đào tạo, mục tiêu là sớm xây dựng Trường Đại học Hạ Long trở thành mô hình đô thị đại học”.

 Lớp học ngoại ngữ tại Trường Đại học Hạ Long do giảng viên nước ngoài hướng dẫn.Ảnh: HÀ LÊ.

Lớp học ngoại ngữ tại Trường Đại học Hạ Long do giảng viên nước ngoài hướng dẫn.Ảnh: HÀ LÊ.

Hiện nay, nhà trường có 11 ngành đào tạo trình độ đại học thuộc 4 lĩnh vực chính, gắn với trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, gồm: Du lịch, dịch vụ; ngoại ngữ; kỹ thuật, công nghệ; văn hóa, nghệ thuật. Ngoài ra nhà trường có 20 ngành đào tạo trình độ cao đẳng, 5 ngành đào tạo trình độ trung cấp được duy trì và kế thừa từ hai trường cao đẳng. Tính đến tháng 5-2020, trường đã có 217 giảng viên, 32 tiến sĩ, 184 thạc sĩ, 7 người đang làm nghiên cứu sinh. Quy mô học sinh, sinh viên của nhà trường cũng không ngừng tăng. Năm học 2015-2016, toàn trường chỉ có 2.552 học sinh, sinh viên, trong đó có 288 sinh viên hệ đại học. Tới năm học 2019-2020, quy mô học sinh, sinh viên toàn trường đã tăng lên thành 3.880 em, trong đó có 2.291 sinh viên hệ đại học. Năm học 2019-2020, trường có 7/11 ngành đại học vượt chỉ tiêu đăng ký, gồm các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc. Số thí sinh là người ngoài tỉnh cũng tăng hằng năm. Năm 2019, trường có 105 thí sinh là người ngoài tỉnh trúng tuyển nhập học, gấp hai lần so với năm 2018.

Để xây dựng Trường Đại học Hạ Long trở thành trung tâm thu hút đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ông Trần Trung Vỹ, Phó hiệu trưởng thường trực nhà trường cho biết: Tập thể lãnh đạo, giảng viên nhà trường xác định mô hình hoạt động là đại học đa ngành, đa lĩnh vực nhưng tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn mà tỉnh có lợi thế để tạo ra so sánh khác biệt nhằm xây dựng thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụ đào tạo; bám sát nhu cầu thị trường theo quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, của vùng và đất nước để xác định mục tiêu, chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư để thu hút sinh viên, tăng chất lượng cả đầu vào và đầu ra của trường.

LAN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/buoc-tien-moi-cua-truong-dai-hoc-ha-long-635880