Bước thụt lùi

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa tuyên bố đưa thêm 26 doanh nghiệp Cu-ba vào danh sách hạn chế làm ăn với công dân Mỹ. Như vậy, danh sách các thực thể và công ty của Cu-ba bị giới hạn làm ăn với các doanh nghiệp Mỹ đã lên tới 205 đơn vị.

Cu-ba và Mỹ chính thức nối lại quan hệ ngoại giao vào năm 2015. Tuy nhiên, quan hệ hai nước sau đó lại xấu đi với việc Tổng thống Mỹ Ð.Trăm lên nắm quyền và thực thi các chính sách đảo ngược lại nỗ lực hàn gắn quan hệ với Cu-ba của người tiền nhiệm B.Ô-ba-ma.

Chính phủ Cu-ba cho biết, thiệt hại kinh tế của Cu-ba do lệnh cấm vận của Mỹ gây ra trong gần 60 năm qua lên tới 933,6 tỷ USD, đồng thời chỉ trích lệnh cấm vận này là "sự vi phạm nhân quyền có hệ thống".

Ðáng tiếc là động thái nêu trên của Mỹ diễn ra ngay sau khi Ðại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết với tỷ lệ đồng thuận áp đảo, 189 trong số 193 phiếu thuận kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận nhiều thập kỷ qua đối với Cu-ba. Ðây là lần thứ 27 liên tiếp Ðại hội đồng Liên hợp quốc ra nghị quyết kêu gọi việc dỡ bỏ lệnh cấm vận Mỹ đã áp đặt với Cu-ba kể từ năm 1962.

Việc Mỹ gia tăng cấm vận kinh tế đối với Cu-ba là bước thụt lùi và chỉ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ hai nước. Ngay lúc này, Mỹ cần dỡ bỏ chính sách cấm vận đối với Cu-ba, đồng thời tiến hành đối thoại để giải quyết khác biệt giữa hai nước.

ÐỨC THÀNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/chuyen-thoi-su/item/38272202-buoc-thut-lui.html