Buộc thôi việc nữ cán bộ thuế nhận tiền bồi dưỡng của người dân

Nhận 29 triệu đồng tiền bồi dưỡng của người dân, một cán bộ thuế ở TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) bị buộc thôi việc.

Chiều 25.5, ông Nguyễn Hùng Minh, Trưởng Chi cục thuế TP.Đà Lạt, cho biết Cục thuế tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với bà Ngô Thị Minh Thanh (42 tuổi), chuyên viên Đội Đội quản lý thu thuế trước bạ, thu khác và thu nhập cá nhân (phụ trách chấm bộ thuế đất phi nông nghệp) thuộc Chi Cục thuế TP. Đà Lạt vì đã vi phạm 10 điều kỷ luật công chức thuế.

Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 9.5, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng có quyết định tạm đình chỉ công tác 2 tuần (từ ngày 9 đến 23.5) đối với bà Ngô Thị Minh Thanh để làm rõ hành vi nhận tiền của một người dân trên địa bàn.

Nguyên nhân, trước đó, bà Thanh viết giấy mượn số tiền 110 triệu đồng của bà Lê Thị Tuyết Anh (ngụ P1, TP. Đà Lạt). Nội dung bà Thanh cam kết đến ngày 11.5.2018 sẽ giúp bà Anh nộp 81 triệu đồng tiền chuyển mục đích quyền sử dụng đất của một lô đất trên đường Bạch Đằng, P.7 (Đà Lạt), số tiền còn lại bà Anh bồi dưỡng cho bà Thanh. Tuy nhiên, thỏa thuận cam kết chưa được thực hiện thì giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Do quyền lợi bị ảnh hưởng nên ngày 9.5 bà Anh trình báo sự việc đến lãnh đạo Chi Cục thuế TP.Đà Lạt.

Lãnh đạo Chi Cục thuế TP. Đà Lạt cho biết thêm, chiếu theo 10 điều kỷ luật đối với công chức, viên chức ngành thuế được ban hành theo Quyết định số 1036/QĐ-TCT do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ký ngày 11.6.2013 thì bà Thanh vi phạm Điều 10: Không gây phiền hà, sách nhiễu, vụ lợi.

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/buoc-thoi-viec-nu-can-bo-thue-nhan-tien-boi-duong-cua-nguoi-dan-966454.html