Buộc thôi việc cán bộ Sở Nội vụ dính 'cờ bạc', 'trốn nợ'

Ngày 9.4, Sở Nội vụ Gia Lai cho biết, đã có quyết định buộc thôi việc đối với công chức Hồ Quang Thi (SN 1979, chuyên viên Văn phòng Sở), đồng thời thành lập hội đồng để buộc thôi việc tiếp theo đối với nữ công chức Trần Thị Bích Hà (SN 1976, Phòng Tổng hợp - Hành chính, Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc sở Nội vụ tỉnh Gia Lai).

Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định: "Có cán bộ Công an Gia Lai có dính vào chạy việc, cờ bạc, bỏ nhiệm sở". Ảnh Đình Văn

Hai cán bộ bỏ nhiệm sở từ tháng 12.2017, từ đó đến nay không quay lại cơ quan.

Tương tự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai Đào Trọng Giáp cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Tổng cục Thi hành dân sự (Bộ Tư pháp) xin ý kiến xử lý đối với cán bộ Nguyễn Thị Việt Hà (Chi cục Thi hành án dân sự TP.Pleiku) vì bỏ cơ quan để trốn nợ.

"Hình thức xử lý mà chúng tôi hướng đến cũng là buộc thôi việc", ông Giáp thông tin.

Liên quan đến việc cán bộ dính vào đường dây "chạy việc", huy động vốn lãi suất cao, vay mượn tiền quá khả năng chi trả..., Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã yêu cầu phải xử lý nghiêm

Nội dung công văn gửi đến các cơ quan, Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, nhiều cơ quan như Sở Nội vụ, Chi cục Thi hành án dân sự TP.Pleiku, Công an tỉnh Gia Lai, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Gia Lai có xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, đảng viên vay tiền không có khả năng trả nợ, bị người dân tập trung trước trụ sở cơ quan tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bỏ nhiệm sở hoặc xin nghỉ việc... gây mất an ninh, trật tự, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Sự việc ảnh hưởng đến guồng máy hoạt động của cơ quan, liên lụy uy tín tổ chức, đơn vị. Nguyên nhân có phần trách nhiệm của lãnh đạo chưa làm tốt công tác quản lý, giáo dục cán bộ. Từ đó, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vi phạm. Đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, siết chặt quản lý cán bộ, tránh tình trạng nhận tiền "chạy việc", vay nợ không trả, bỏ nhiệm sở, bị người dân tố cáo lừa đảo.

Trước đó, Báo Lao Động có các bài viết phản ánh các cán bộ sở Nội vụ Gia Lai và Chi cục Thi hành án dân sự TP.Pleiku) bỏ nhiệm sở vì bị đòi nợ, dính vào đường dây cờ bạc, chạy việc.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/buoc-thoi-viec-can-bo-so-noi-vu-dinh-co-bac-tron-no-600294.ldo