Buộc tháo dỡ hai trạm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh

Hai trạm dừng chân xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh sẽ bị tháo dỡ trong tháng 10, sau hơn một năm phát hiện vi phạm.

Quang cảnh Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức chiều 28/9.

Quang cảnh Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức chiều 28/9.

Chiều 28/9, tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 9 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức, ông Huỳnh Duy Khôi - Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Bình cho biết, huyện sẽ cho tháo dỡ hai trạm dừng chân xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh (QL28B) trong tháng 10/2020.

Theo ông Huỳnh Duy Khôi - Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, trong 6 trạm dừng chân xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh, huyện đã cưỡng chế tháo dỡ xong 4 trạm. Đó là các trường hợp xây dựng trái phép của hộ dân Trần Văn Lệ (38 tuổi), Phạm Văn Tiên (43 tuổi), Trần Thành Công (45 tuổi), bà Nguyễn Thị Huê (vợ ông Trần Thành Công, 43 tuổi).

Các trường hợp này đều ngụ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đến lấn chiếm đất rừng, đất năng lượng thuộc Công ty Thủy điện Đại Ninh (hộ ông Trần Văn Lệ), lấn chiếm hành lang giao thông xây công trình trái phép.

Ông Huỳnh Duy Khôi - Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Bình cho biết huyện sẽ kiên quyết thực hiện cưỡng chế 2 trạm dừng chân xây trái phép trên đèo Đại Ninh.

“Huyện đang phối hợp với huyện Đức Trọng để xác minh thông tin về nhân thân của người xây dựng hai trạm dừng chân trái phép. Chúng tôi vận động các hộ này tự tháo dỡ trước khi lực lượng chức năng cưỡng chế trong tháng 10”, ông Khôi cho hay.

Trạm dừng chân Panorama xây dựng trái phép đã được tháo dỡ xong cuối tháng 8/2020.

Trước đó, vào tháng 8/2019, Báo Giao thông có bài phản ánh thực trạng về 6 trạm dừng chân xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh, “xẻ thịt” đất rừng ở lưng chừng đèo Đại Ninh đoạn giáp ranh tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng (Km 37 - Km 49+700). Tuy nhiên, đã một năm trôi qua, một số trường hợp vi phạm vẫn chưa được xử lý.

Vĩnh Phú

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/buoc-thao-do-hai-tram-dung-chan-trai-phep-tren-deo-dai-ninh-d480763.html