Buộc phải phá vỡ im lặng, cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ châm ngòi khẩu chiến với Tổng thống Trump

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trở thành tâm điểm với những phát biểu gay gắt về Tổng thống Donald Trump.

CNN đăng tải, hôm thứ 4 (3/6), cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis mới đây đã có những nhận xét khá gay gắt về sếp cũ của mình. Cụ thể, ông Mattis miêu tả Tổng thống Donald Trump "là tổng thống đầu tiên trong cuộc đời của tôi không cố gắng đoàn kết người dân Mỹ". "Thay vào đó, ông ấy cố gắng chia rẽ chúng ta", ông Mattis nói.

Tổng thống Donald Trump và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (ảnh: CNN)

Tổng thống Donald Trump và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (ảnh: CNN)

"Chúng ta đang chứng kiến những hậu quả của 3 năm không có sự lãnh đạo trưởng thành. Chúng ta có thể đoàn kết mà không có ông ấy, vận dụng sức mạnh vốn có trong xã hội dân sự của chúng ta", cựu bộ trưởng kêu gọi. "Điều đó sẽ không dễ dàng, như những gì đang diễn ra trong những ngày qua, nhưng chúng ta nợ đồng bào của mình, nợ những thế hệ trước đã đổ máu để bảo vệ cho lời hứa của chúng ta và nợ con cái của chúng ta".

Những phát biểu của ông Mattis được đưa ra sau hơn 1 tuần biểu tình bùng phát trên nhiều thành phố lớn của nước Mỹ. Cuối tuần trước, George Floyd – một người đàn ông da màu đã bị một cảnh sát da trắng ghì cổ cho tới chết ở TP Minneapolis. Trong những nỗ lực đối phó với tình hình bạo loạn, ông Trump tuyên bố mình là "một tổng thống của luật pháp và trật tự", đồng thời đe dọa sẽ sử dụng tới sức mạnh quân đội để kiềm chế bạo lực.

Kể từ khi rời bỏ vị trí, ông Mattis gần như chưa bao giờ công khai lên tiếng mặc dù từng nhiều lần được đề nghị bình luận về Tổng thống Trump, các chính sách quân đội, Lầu Năm góc và các sự kiện khác; chính vì vậy, động thái lần này của ông nhận được nhiều sự chú ý. Nó cũng được coi là một khoảnh khắc có ý nghĩa cho nhiều quân nhân Mỹ vốn luôn thán phục, thậm chí là coi ông Mattis là thần tượng.

Ngay trong tối ngày 3/6, Tổng thống Trump đã đáp trả cựu bộ trưởng của mình bằng một loạt cập nhật trên Twitter.

"Có lẽ điểm chung duy nhất giữa Barack Obama và tôi là chúng tôi đều đã sa thải Jim Mattis, vị tướng bị đánh giá quá mức nhất trên thế giới", ông Trump viết. "Tôi yêu cầu đơn từ chức của ông ấy và cảm thấy rất tuyệt về điều đó. Biệt hiệu của ông ấy là 'hỗn độn' - thứ tôi không hề thích và sau đó đã đổi tên thành "Chó Điên'".

"Sức mạnh chủ yếu của ông ấy không phải là quân sự, mà quan hệ công chúng cá nhân. Tôi đem tới một cuộc sống mới cho ông ấy và những trận đánh để chiến thắng, nhưng ông ấy hiếm khi đạt thành công. Tôi không thích phong cách 'lãnh đạo' hoặc những thứ khác của ông ấy, và nhiều người cũng đồng ý như vậy. Thật mừng là ông ấy đã rời đi", người đứng đầu nước Mỹ cảm thán trên Twitter.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/buoc-phai-pha-vo-im-lang-cuu-bo-truong-quoc-phong-my-cham-ngoi-khau-chien-voi-tong-thong-trump-20200604084940683.htm