Buộc nhiều hộ dân tự tháo dỡ nhà trả lại đất công

ĐTO – Ngày 26/8, thông tin từ UBND TX.Hồng Ngự xác nhận, hiện UBND phường An Lạc (TX.Hồng Ngự) đã lập biên bản từng hộ dân đã cất nhà lấn chiếm đất công trên tuyến dân cư Bờ Nam kênh Tứ Thường (phường An Lạc) và buộc các hộ này tự tháo dỡ nhà trả lại hiện trạng đất ban đầu (đất công) của Nhà nước. Nếu các hộ dân không thực hiện, UBND phường An Lạc sẽ tiến hành các quy trình xử lý theo quy định.

Được biết, tuyến dân cư Bờ Nam kênh Tứ Thường, được quy hoạch, xây dựng và đưa vào bố trí dân vào ở từ năm 2002. Tổng quy hoạch 32 nền, mỗi nền diện tích ngang 6m dài 20m. Đến năm 2009, đã điều chỉnh quy hoạch chi tiết lên 40 nền, trong đó có 1 nền công cộng xây dựng Trường Mẫu giáo, còn lại 39 nền. Tính đến thời điểm hiện nay đã bố trí vào ở 37 nền, còn lại 2 nền chưa bố trí.

Trong 37 nền đã bố trí cho dân vào ở, có 11 hộ lấn chiếm gồm 10 hộ là con của người được bố trí nền đã cất nhà lấn chiếm vào phần đất công còn lại phía sau của tuyến dân cư (nối theo sau nhà cha, mẹ phía trước, cất từ giai đoạn khoảng năm 2003 – 2009) và trường hợp 1 hộ dân được bố trí 2 nền liền kề diện tích ngang là 12m nhưng đã xây dựng nhà diện tích ngang 13m (lấn chiếm thêm ngang 1m, dài 20m).

Dũng Chinh

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/buoc-nhieu-ho-dan-tu-thao-do-nha-tra-lai-dat-cong-92872.aspx