'Bước nhảy người chiến sĩ'

'Bước nhảy người chiến sĩ' là một trong những hoạt động thiết thực, sân chơi bổ ích cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 (Bộ CHQS tỉnh Long An) trong giờ nghỉ, ngày nghỉ.

Đây là hoạt động được tổ chức với sự tham gia của 5 chi đoàn Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới. Mỗi chi đoàn thực hiện biểu diễn 3 tiết mục nhảy phổ biến trong quân đội, như: Dân vũ, cha cha cha,… trên nền nhạc 11 bài hát quy định, với nhạc điệu vui nhộn, kết hợp giữa phong cách cổ điển lẫn hiện đại, tạo sự hào hứng ngay từ khi mới bắt đầu.

 Chi đoàn Đại đội 1 biểu diễn bước nhảy dân vũ.

Chi đoàn Đại đội 1 biểu diễn bước nhảy dân vũ.

Theo Đại úy Nguyễn Thanh Phục, Chính trị viên kiêm Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1, vào các dịp lễ lớn từ đầu năm đến nay, có sự biểu diễn tập thể điệu nhảy dân vũ của 50 chiến sĩ mới do Chi đoàn Đại đội 1 thể hiện trên nền nhạc các bài hát “Nối vòng tay lớn”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”… để lại cho người xem nhiều ấn tượng khó quên. Với vũ điệu uyển chuyển, động tác kỹ thuật của từng chiến sĩ khá chuyên nghiệp, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể của “diễn viên” không chuyên. Cùng với đó là tiết mục nhảy hip-hop sôi động, mang đậm chất lính, xen lẫn các điệu nhảy của dòng nhạc trẻ mang âm hưởng vui nhộn, nhí nhảnh của câu chuyện cổ tích “Bống bống bang bang” đưa chiến sĩ về với tuổi thơ đầy thơ mộng. Từng tràng vỗ tay, tiếng reo hò cổ vũ, động viên của khán giả tạo sự hào hứng cho mỗi đội tham gia.

Ngoài ra, tham gia “Bước nhảy người chiến sĩ” còn có màn so tài của học sinh Trường THPT huyện Thạnh Hóa. Với phong cách biểu diễn trẻ trung của lứa tuổi học trò, điệu múa “Son” trên nền nhạc dân ca thể hiện sự vô tư, trong sáng và tình yêu quê hương đất nước của thế hệ trẻ. Chiến sĩ Trần Văn Thắng, Đại đội 1 phấn khởi: “Đơn vị thường xuyên tổ chức chương trình văn hóa, văn nghệ giúp chúng tôi có điều kiện phát huy năng khiếu, sở trường và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp mọi người quên đi vất vả, căng thẳng sau giờ huấn luyện”.

Đại úy Nguyễn Thanh Phục cho rằng: “Hoạt động múa hát là hình thức sinh hoạt tập thể trong đơn vị, góp phần thỏa mãn nhu cầu đời sống tinh thần cho bộ đội. Qua đó, xây dựng bầu không khí vui tươi, lành mạnh, tình cảm tốt đẹp, giúp bộ đội yêu mến đơn vị và thắt chặt mối đoàn kết, gắn bó quân dân với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân”.

Bài và ảnh: BIỆN VĂN CƯỜNG

(Lớp Văn bằng 2 Báo chí, Học viện Chính trị)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/buoc-nhay-nguoi-chien-si-581853