Buộc nhà máy bê tông ở Bà Rịa-Vũng Tàu phải di dời

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 9/4 Nhà máy bê tông Nam Nguyên Bà Rịa (tại khu phố Tân Lộc, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ) thuộc Công ty Cổ phần xây dựng Nam Nguyên vẫn hoạt động bình thường, xe tải, xe bồn chở nguyên liệu ra vào thường xuyên, tấp nập.

Trong khi đó, lẽ ra đến hết tháng 3/2019 nhà máy phải di dời khỏi khu dân cư theo yêu cầu của UBND thị xã Phú Mỹ. Đến hôm nay người dân hằng ngày vẫn phải sống chung với bụi phát ra từ nhà máy.

Trạm trộn bê tông của nhà máy bê tông Nam Nguyên Bà Rịa (phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ).

Trạm trộn bê tông của nhà máy bê tông Nam Nguyên Bà Rịa (phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ).

Ông Trần Văn Tự, khu phố Tân Lộc, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ có nhà ngay sát Nhà máy bê tông Nam Nguyên Bà Rịa, bức xúc cho biết: "Gia đình tôi và các hộ dân xung quanh khu vực Nhà máy bê tông Nam Nguyên Bà Rịa nhiều năm nay đã phải hứng chịu tiếng ồn, bụi từ hoạt động trộn bê tông. UBND thị xã Phú Mỹ đã có công văn yêu cầu Nhà máy phải di dời trước ngày 30/3 nhưng đến nay nhà máy vẫn hoạt động bình thường. Chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, yêu cầu nhà máy nhanh chóng di dời".

Công ty Cổ phần xây dựng Nam Nguyên đã có văn bản gửi tới các cơ quan chức năng của thị xã Phú Mỹ xin gia hạn hoạt động. Tuy nhiên, tháng 1/2019, UBND thị xã Phú Mỹ đã có văn bản trả lời không chấp thuận và yêu cầu phía công ty phải ngừng hoạt động, di dời đi nơi khác trước 30/3/2019.

Ông Nguyễn Phú Hạnh, Chủ tịch UBND phường Phước Hòa cho biết, công ty đã xin gia hạn nhưng không được địa phương chấp thuận. Do đó, ngày 1/4/2019 UBND phường đã có đoàn kiểm tra và ghi nhận việc nhà máy vẫn hoạt động nên lập biên bản đồng thời báo cáo UBND thị xã Phú Mỹ để xin chủ trương xử lý.

“Chúng tôi đang chờ ý kiến chỉ đạo của thị xã Phú Mỹ, trong thời gian này sẽ phối hợp với người dân để tăng cường giám sát hoạt động của nhà máy” ông Hạnh cho biết.

Đại diện UBND thị xã Phú Mỹ cũng khẳng định, theo quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu dân cư đô thị mới Phú Mỹ đã được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt, thửa đất mà Công ty Cổ phần xây dựng Nam Nguyên đang hoạt động nằm trên đất thuộc quy hoạch đất ở, do đó sẽ kiên quyết không thể gia hạn thêm. Công ty buộc phải ngừng hoạt động và di dời.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/buoc-nha-may-be-tong-o-ba-riavung-tau-phai-di-doi-20190409125822790.htm