Bước ngoặt mới Akira Nishino: Cuộc đụng độ ông Park 2020!

Mục tiêu chính mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan đặt ra cho Akira Nishino là vé dự World Cup 2022, nơi mà Thái Lan đang cạnh tranh với Việt Nam.

Ngày 1/1/2020, tờ SMM Sport của Thái Lan thông tin, Liên đoàn bóng đá Thái Lan và HLV Akira Nishino đã đạt được thỏa thuận về bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm để tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Thái Lan, đội Olympic (hoặc U23) cho đến hết năm 2021.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết mục đích chính của HLV Akira Nishino trong bản hợp đồng mới này là đưa đội tuyển xứ sở chùa Vàng vào VCK World Cup 2022 khu vực châu Á tổ chức tại Qatar.

Với những thành tích mà ông Akira Nishino đã đạt được và những gì diễn ra trong năm 2019, họ tin mục tiêu này có thể thành công.

Một lần nữa bóng đá Thái Lan đặt ra thử thách cho ông Akira Nishino là phải vượt qua bóng đá Việt Nam và ông Park Hang Seo, khi tại vòng đấu loại World Cup 2022 Thái Lan làm cùng bảng với Việt Nam.

Trước VCK U23 châu Á 2020, Thái Lan gia hạn hợp đồng với HLV Nishino.

Trước VCK U23 châu Á 2020, Thái Lan gia hạn hợp đồng với HLV Nishino.

Hiện tại, tuyển Thái Lan đang đứng ở vị trí thứ 3 tại vòng bảng World Cup 2022 với 8 điểm sau 5 lượt trận, đứng sau Malaysia và Việt Nam.

Nếu muốn đi tiếp để đạt được mục tiêu lớn đề ra, ông Akira Nishino buộc phải giành chiến thắng 3 trận đấu còn lại tại vòng bảng để đi tiếp vào những vòng đấu sau.

Đây được cho là mục tiêu khó đặt ra khi mà đối thủ của họ tại những trận đấu tới là Malaysia, UAE. Đó đều là những đội bóng mạnh, thậm chí Malaysia còn thắng Thái Lan ở trận lượt đi.

Bản hợp đồng mới của ông Akira Nishino diễn ra chỉ sau 2 tháng ông Park ký hợp đồng 3 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Cả hai đều có một mục tiêu chung là đưa đội bóng mình dẫn dắt tham dự World Cup. Mặc dù vậy, ông Park tỏ ra thận trọng hơn khi mà hướng đến mục tiêu World Cup 2026.

Tháng 7/2019, ông Akira Nishino lần đầu tiên đến với bóng đá Thái Lan với mức lương 80.000 USD/tháng. Khi mới đến, vị HLV người Nhật Bản cũng từng mạnh miệng tuyên bố sẽ đưa Thái Lan trở lại ngôi vương tại khu vực Đông Nam Á và đưa đội bóng xứ triệu voi đến với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, sau nửa năm lên nắm quyền dẫn dắt bóng đá Thái Lan, Akira Nishino chưa thực hiện được mục tiêu của mình khi mà liên tiếp thất bại tại AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, King's Cup 2019 và SEA Games 30.

Mục tiêu vượt qua Việt Nam của vị HLV người Nhật Bản cũng chưa thể đạt được, dù cố gắng lắm nhưng trong suốt 6 tháng qua, tuyển Thái Lan cũng chỉ giành được kết quả hòa trước tuyển Việt Nam.

Trong lần ký hợp đồng mới này, ông Akira Nishino cũng không quên tuyên bố rằng: "Những kết quả không tốt tại SEA Games đến là do chúng tôi không có đủ sự chuẩn bị cần thiết. Điều này làm ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ. Tôi nghĩ rằng tất cả đều thi đấu hết sức nhưng họ chưa có đủ kinh nghiệm.

Bây giờ các đội đối đầu với Thái Lan đều có một quyết tâm rất lớn. Chúng tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn, tôi muốn các đội Đông Nam Á khác phải theo sau Thái Lan".

Tuyên bố trên của ông Akira Nishino trái ngược hoàn toàn với truyền thông Nhật Bản nhận định trong những ngày qua, khi mà họ cho rằng vị HLV này đang mất dần đi nhiệt huyết của mình với trái bóng tròn kể từ khi dẫn dắt Thái Lan.

"Còn nhớ những ngày đầu đến Manila cùng U22 dự SEA Games 30 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch bóng đá nam nhưng nhìn HLV Nishino rất mệt mỏi và uể oải, không có chút sinh khí của người cầm quân cần truyền lửa cho học trò mình.

Thay vào đấy chỉ là những lời than. Nào là than chất lượng sân kém, nào là sân tập xa, nào là kế hoạch không thể thực thi trót lọt…

Với những gì đang diễn ra ở các cấp độ của đội tuyển Thái Lan và những gì HLV Akira Nishino đang làm nản tinh thần binh sĩ, có lẽ HLV người Nhật này khó “thọ” được trên đất Thái Lan" - truyền thông Nhật Bản nhận định.

Liệu rằng, những tuyên bố trên của ông Akira Nishino có trở thành hiện thực khi mà ông Park và các học trò cũng đang quyết tâm rất lớn để đạt được mục tiêu mà trước mắt là VCK U23 Châu Á 2020 được tổ chức trên đất nước Thái Lan.

Khánh Thành

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/buoc-ngoat-moi-akira-nishino-cuoc-dung-do-ong-park-2020-3394447/