Bước ngoặt chiến lược của Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19

Trung Quốc ngày 7/12 công bố những thay đổi sâu rộng trong quy định phòng chống COVID-19, bao gồm việc nới lỏng các quy tắc nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch trong cộng đồng.

Bảo vệ tối đa, tác động tối thiểu

Việc nới lỏng các quy định, bao gồm cho phép cách ly tại nhà những người mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Trung Quốc đang tiến dần sang giai đoạn mới cho phép 1,4 tỷ người dân "sống chung" với căn bệnh này, theo Reuters.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của người dân ở mức tối đa và giữ cho tác động đối với sự phát triển kinh tế và xã hội ở mức tối thiểu”, nhóm Cơ chế phòng ngừa và kiểm soát của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho biết trong tuyên bố đưa ra chiều 7/12.

Trung Quốc nới lỏng một loạt hạn chế COVID-19 theo chính sách mới. Ảnh: TG

Trung Quốc nới lỏng một loạt hạn chế COVID-19 theo chính sách mới. Ảnh: TG

Theo hướng dẫn mới trên toàn quốc, những người bị mắc COVID-19 thể nhẹ hoặc không có triệu chứng có thể cách ly tại nhà trong 7 ngày, thay vì được gửi đến cơ sở trung tâm cách ly tập trung. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng có thể cách ly tại nhà trong 5 ngày, thay vì 8 ngày như trước đây.

Trung Quốc cũng sẽ mở rộng việc sử dụng các xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) thay vì xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) và chỉ xét nghiệm PCR đối với những người ở các khu vực và nghề nghiệp có nguy cơ lây nhiễm cao, đồng thời cung cấp xét nghiệm cho những người khác trên cơ sở tự nguyện.

Trong một thay đổi mang tính bước ngoặt, Trung Quốc cho phép người dân không phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính hoặc mã số sức khỏe để vào các địa điểm công cộng hoặc đi du lịch, ngoại trừ khi vào bệnh viện, trường học và nhà dưỡng lão.

Gỡ bỏ chính sách phong tỏa hoàn toàn

Theo nội dung chống dịch mới được công bố, các khu dân cư cũng không còn bị phong tỏa hoàn toàn. Thay vào đó, việc phong tỏa sẽ được khoanh vùng đến cấp độ tòa nhà, tầng nhà hoặc căn hộ, tùy thuộc vào mức độ rủi ro của ổ dịch COVID-19.

Chính sách mới nhấn mạnh rằng các dịch vụ xã hội và y tế cơ bản cần phải được cung cấp và không nên hạn chế đi lại, lao động, sản xuất của người dân ở những vùng rủi ro thấp, SCMP trích dẫn.

Các biện pháp phòng chống COVID-19 khác bao gồm đẩy mạnh tiêm chủng cho người cao tuổi, đặc biệt là những người trên 60 tuổi, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân viên y tế về công tác tiêm chủng.

Liên quan tới giáo dục, chính sách mới nêu rõ, nếu một đợt bùng phát COVID-19 xảy ra, trường học bị ảnh hưởng phải chỉ định chính xác các khu vực rủi ro và đảm bảo việc giảng dạy và trật tự xã hội diễn ra bình thường bên ngoài các khu vực đó. Các trường học không có ca COVID-19 vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường, trong khi các siêu thị, nhà ăn, phòng tập thể dục và thư viện cũng sẽ mở cửa trở lại.

Ngay sau khi được công bố, chính sách phòng chống COVID-19 mới của Trung Quốc nhanh chóng trở thành chủ đề được xem nhiều nhất trên nền tảng Weibo của nước này, với nhiều người hi vọng vào viễn cảnh sớm được đi du lịch, mặc dù một số vẫn bày tỏ lo lắng về khả năng lây nhiễm cao hơn.

Zhiwei Zhang, chuyên gia kinh tế tại Pinpoint Asset Management, cho biết: “Sự thay đổi chính sách này là một bước tiến lớn. Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ mở lại hoàn toàn biên giới không muộn hơn giữa năm 2023".

An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/buoc-ngoat-chien-luoc-cua-trung-quoc-trong-cuoc-chien-chong-covid-19-i676854/