Buộc khôi phục đồi thông bị xẻ làm đường khai thác khoáng sản

Sau khi phóng viên báo Tiền Phong phát hiện tình trạng xẻ đồi thông tại tiểu khu 158A (Phường 5, TP.Đà Lạt) để mở đường vào khai thác khoáng sản, các đơn vị liên quan trên địa bàn TP.Đà Lạt đã vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Xẻ đồi mở đường trí phép

Xẻ đồi mở đường trí phép

Sáng 21/7, nguồn tin từ UBND phường 5 (TP Đà Lạt), đơn vị đã phối hợp với Hạt kiểm lâm Đà Lạt và Ban quản lý rừng Lâm Viên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng về hành vi san gạt đất rừng phòng hộ tại tiểu khu 158A, thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng Lâm Viên.

Các cơ quan chức năng đã yêu cầu Công ty Cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng chấm dứt ngay hành vi tác động vào phần đất đã san gạt; đồng thời buộc doanh nghiệp này khôi phục lại tình trạng ban đầu và trồng lại cây vào diện tích đã san gạt.

Như Tiền Phong đã đưa tin, một đồi thông thuộc tiểu khu 158A bỗng nhiên bị đơn vị khai thác khoáng sản xẻ ngang, khoét sâu đến hơn 10m để làm đường vào khai thác khoáng sản ở khu vực phía trong. Đáng lưu ý, khu vực bị “xẻ thịt” thuộc đất rừng phòng hộ. Qua kiểm tra bước đầu, Ban quản lý rừng Lâm Viên xác định có khoảng 430m2 đất rừng phòng hộ bị tác động.

Mở đường để khai thác đá tại khu vực này.

Việc xẻ đồi không phép để làm đường nói trên đã làm biến dạng địa hình, có thể gây nguy hiểm cho người dân và du khách khi đi tham quan, chụp ảnh tại khu vực này.

Mặt khác, dãy đồi này vốn là một điểm tựa của TP.Đà Lạt, đồng thời có tác dụng ngăn mùi xú uế từ bãi rác Cam Ly tràn vào thành phố. Việc nhiều ngọn đồi bị khai thác nham nhở sẽ gây đứt gãy địa hình; mùi hôi thối từ bãi rác theo hướng gió tác động đến khu dân cư.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/buoc-khoi-phuc-doi-thong-bi-xe-lam-duong-khai-thac-khoang-san-1691590.tpo