Bước khởi đầu xoa dịu căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên

Ngày 31-7, tướng lĩnh hai miền Triều Tiên đã tiến hành đàm phán cấp cao tại khu vực biên giới chung hai nước nhằm giảm xoa dịu những căng thẳng quân sự kéo dài hàng thập kỷ qua. Cuộc đàm phán diễn ra vài ngày sau khi Triều Tiên trao trả cho Mỹ các hài cốt lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên - động thái mới nhất về tiến trình ngoại giao của Triều Tiên.

Thiếu tướng Kim Do-gyun, trưởng phái đoàn Hàn Quốc (trái) bắt tay với Trung tướng An Ik-san, trưởng phái đoàn Triều Tiên tại cuộc đàm phán ngày 31-7. Ảnh: Yonhap

Tại làng đình chiến Panmunjom, phía bên biên giới Hàn Quốc, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến việc thực thi các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 vừa qua, tuy nhiên cuôc đàm phán không đưa ra tuyên bố chung. Một số chuyên gia nhận định, hiện tại, Hàn Quốc chưa thể đồng ý tiến hành các biện pháp giảm thiểu tình trạng đối đầu trừ khi Triều Tiên thực hiện nghiêm túc giải trừ hạt nhân.

Mặc dù không đưa ra được tuyên bố chung nhưng tại cuộc đàm phán lần này, quan chức Hàn Quốc cho biết hai bên đã đạt “nhận thức chung” về giải giáp Khu An ninh chung (JSA) thuộc vùng Phi quân sự (DMZ) ở biên giới chung, tổ chức tìm kiếm hài cốt binh lính mất tích tại vùng DMZ và xem xét rút một số đồn biên phòng. Cũng tại cuộc đàm phán, hai bên đã tái khẳng định thỏa thuận chấm dứt các hành động gây căng thẳng trên bờ biển phía Tây Bán đảo.

Thiếu tướng Kim Do-gyun, trưởng phái đoàn Hàn Quốc cho biết cuộc đàm phán đã diễn ra một cách chân thành và thẳng thắn, đồng thời tin rẳng quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên có thể cùng nhau góp phần vào việc thiết lập hòa bình lâu dài giữa hai nước. Về phía trưởng phái đoàn Triều Tiên, Trung tướng An Ik-san, cho biết quá trình đàm phán đạt hiệu quả và khẳng định nhiều vấn đề quân sự giữa hai nước sẽ được giải quyết.

Trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27-4, Hàn Quốc và Triều Tiên đã thống nhất chấm dứt hoàn toàn mọi hành động thù địch trên bộ, trên không và trên biển gây căng thẳng về quân sự và dẫn đến xung đột. Trên tinh thần đó, cả hai bên thống nhất biến khu phi quân sự thành khu hòa bình thực sự bắt đầu bằng việc chấm dứt mọi hành động thù địch, bao gồm việc phát thanh bằng loa, rải truyền đơn tại khu vực dọc theo Đường Phân giới Quân sự. Đầu tháng 5 năm nay, hai bên đã tháo dỡ các loa tuyên truyền khu vực biên giới, khôi phục lại đường dây nóng quân sự và tổ chức hội đàm quân sự cấp cao lần đầu tiên (vào ngày 14-6) kể từ năm 2007.

Giới quan sát cho rẳng vẫn chưa rõ liệu hai bên có thể thực hiện được bước đột phá giảm thiểu căng thẳng trong tương lai khi Hàn Quốc đòi hỏi Triều Tiên cần tiến hành phi hạt nhân hóa một cách triệt để, còn phía truyền thông nhà nước Triều Tiên lại đang cáo buộc Hàn Quốc chưa sẵn sàng hòa giải do ảnh hưởng từ Mỹ. Cuối tuần trước, Triều Tiên đã trao trả cho Mỹ các hài cốt lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đúng theo như lời hứa của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un với tổng thống Mỹ Donald Trump trong Hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước hồi tháng 6. Bằng việc trao trả hài cốt lính Mỹ, Triều Tiên có thể yêu cầu Mỹ đồng ý với hòa ước chính thức chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Các cuộc đàm phán quân sự đang là một phần trong số các hoạt động hướng tới tiến trình hòa giải giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Đàm phán quân sự cấp cao ngày 31-7 cho thấy bước khởi đầu thực thi những thỏa thuận liên quan đến quân sự mà hai bên đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, cũng như thể hiện nỗ lực của hai bên nhằm giảm căng thẳng và tăng cường quan hệ xuyên biên giới.

Hà Thu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/buoc-khoi-dau-xoa-diu-cang-thang-quan-su-giua-hai-mien-trieu-tien/