Buộc dừng sản xuất, lưu thông rượu vang siêu tốc, giá siêu rẻ

Liên quan đến vụ sản xuất rượu vang siêu tốc, giá siêu rẻ, sau khi Báo Lao Động phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc và đưa ra kết luận ban đầu.

Rượu vang siêu tốc, siêu rẻ tại xưởng sản xuất nhà bà Hoa.

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết, sau phản ánh của Lao Động, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất rượu vang do bà Nguyễn Thị Hoa làm chủ tại địa chỉ khu tập thể ga Ba La, phường Phú La (quận Hà Đông).

Sau khi lấy 4 mẫu sản phẩm, dung dịch sản xuất tại cơ sở do bà Hoa làm chủ đưa đi kiểm nghiệm theo quy định đến hôm nay (17.1) đã có kết quả ban đầu.

Theo đó, kết quả dung dịch sản xuất rượu vang nho, vang nổ của cơ sở này đạt tiêu chuẩn về vệ ainh an toàn thực phẩm (VSATTP), chất lượng hàng hóa.

Quy trình sản xuất rượu vang siêu tốc.

Đại diện Cục QLTT Hà Nội cho biết: Mặc dù kết quả kiểm định sản phẩm đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên công tác điều tra nguồn gốc nguyên liệu sản xuất rượu đang được tiến hành, vì vậy Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã yêu cầu cơ sở này dừng sản xuất, lưu thông sản phẩm.

Như phóng sự đã đăng tải, quy trình sản xuất rượu vang tại kho xưởng do bà Nguyễn Thị Hoa làm chủ cơ sở diễn ra siêu tốc.

Bằng cách pha trộn một vài dung dịch với nhau, theo kiểu áng chừng, chỉ trong nháy mắt, một chai rượu vang nho hay sâm panh hảo hạng đã ra đời.

Mối buôn từ tỉnh đến buôn rượu số lượng lớn.

Sau đó, chúng được chuyển xuống bộ phận đóng gói, các loại nhãn mác, tem chống hàng giả được gắn chi chít, biến chai thủy tinh phế liệu cáu bẩn trước đó trở thành chai rượu vang chính hiệu. Thậm chí, chúng còn được trang trí thêm giỏ quà, thắt nơ cho phù hợp với không khí Tết.

Giá bán cũng siêu rẻ, chỉ 18.000 đồng/1 chai 1 lít, tức là chỉ bằng 1/4 giá rượu nguyên chất đang bán trên thị trường và ngang ngửa giá 1 lít nước khoáng.

Chỉ cần quét mã vạch của các sản phẩm rượu được sản xuất tại cơ sở trên bằng phần mềm kiểm tra, sẽ nhận được ngay thông báo mã này đã bị thu hồi quyền sử dụng. Nhãn mác của các chai rượu cũng không hề ghi số điện thoại liên hệ để khách hàng có thể phản hồi chất lượng.

Theo tìm hiểu, rượu sau đó được mối buôn đưa về nhiều tỉnh thành phía Bắc để tiêu thụ.

Nhóm PV Ban Điện Tử

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/buoc-dung-san-xuat-luu-thong-ruou-vang-sieu-toc-gia-sieu-re-652944.ldo