Bước đột phá của VBA 2020

Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) năm 2020 chưa chính thức khởi tranh, song đã nhận được nhiều tranh luận sau quyết định giảm số cầu thủ Việt kiều hoặc 'cầu thủ nội được ưu tiên' mỗi đội từ hai xuống một cầu thủ.

Đầu tiên cần phải thừa nhận, các cầu thủ Việt kiều đã để lại dấu ấn mạnh mẽ tại VBA trong 4 mùa giải qua. Những Justin Young, Tâm Đinh, Vincent Nguyễn, Trần Đăng Khoa... từng tạo nên những cơn sốt giúp giải đấu này hấp dẫn. Và ngay ở chính đội tuyển bóng rổ Việt Nam, dấu ấn của những cầu thủ Việt kiều là không nhỏ với minh chứng rõ nhất là sự đóng góp của họ cho hai tấm Huy chương Đồng lịch sử tại SEA Games 30 ở nội dung 5x5 và 3x3.

VBA 2020 sẽ xuất hiện một dạng cầu thủ mới là “cầu thủ nội được ưu tiên”. Khái niệm “cầu thủ nội được ưu tiên” phải đáp ứng đủ hai điều kiện: Là người được sinh ra ở Việt Nam, được chứng minh bằng giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp lệ hoặc là người có quốc tịch Việt Nam trước năm 16 tuổi; là người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài và đồng thời có quốc tịch khác (ngoài Việt Nam) hoặc thẻ cư trú dài hạn ở nước ngoài.

 Chris Dierker (bên trái) được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Chris Dierker (bên trái) được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Những mùa VBA trước đây, mỗi đội đều có sự góp mặt của 2 cầu thủ Việt kiều cùng 1 cầu thủ ngoại, chiếm 3/5 vị trí thi đấu. Việc Ban tổ chức VBA 2020 quyết định mỗi đội chỉ được dùng một cầu thủ Việt kiều hoặc một “cầu thủ nội được ưu tiên” đã tạo ra nhiều luồng ý kiến tranh luận. Cựu Huấn luyện viên trưởng Todd Purves cho rằng: “Các cầu thủ nội rõ ràng đã phát triển tốt trong những năm qua, nhưng một trong những lý do họ chơi tốt dần lên là nhờ vào việc được tập luyện thường xuyên cùng các cầu thủ Việt kiều. Thật buồn khi một vài người trong số họ sẽ thất nghiệp và không còn là một phần của VBA. Chất lượng của VBA vì thế cũng sẽ bị sụt giảm”.

Trong khi đó, ông Trần Chu Sa, Giám đốc điều hành VBA lý giải: “Việc giảm còn một cầu thủ Việt kiều là quyết định khó khăn. Nhưng có một thực tế khách quan là chất lượng của các cầu thủ Việt kiều trong mùa giải 2019 không có nhiều sự phát triển nổi bật. Vì thế, sau nhiều phiên thảo luận, VBA quyết định năm 2020 sẽ giảm một suất cầu thủ Việt kiều hoặc một “cầu thủ được ưu tiên” để tập trung vào các vận động viên (VĐV) có chất lượng chuyên môn cao. Tôi tin rằng, quyết định trên không ảnh hưởng tới chất lượng giải đấu”.

Mới đây, đã có 16 cầu thủ Việt kiều được Ban tổ chức VBA 2020 xác nhận đủ điều kiện đăng ký tham gia. Trong danh sách đăng ký, có 11 cầu thủ từng thi đấu tại VBA ở các mùa giải trước, gồm: Đinh Thanh Tâm, Đinh Thành Sang, Trần Đăng Khoa, Chris Dierker, Justin Young, Vincent Nguyễn, Michael Soy, Anthony Phước Phan, Stefan Nguyễn Tuấn Tú, Ryan Lê và Austin Lý. Bên cạnh đó, 5 gương mặt lần đầu đăng ký tham gia VBA, gồm: Christian Juzang, Bryan Nguyễn, Eric Nguyễn, Michael Trương và Abdul Mohamad.

VBA 2020 có 7 đội tham dự và như thế chỉ có tối đa 7 cầu thủ Việt kiều hoặc “cầu thủ nội được ưu tiên” lựa chọn tham dự giải. Điều này dẫn đến tỷ lệ chọi 7/16 được xem là không hề dễ chịu với các cầu thủ. Việc VBA 2020 giảm cầu thủ Việt kiều hoặc “cầu thủ nội được ưu tiên” là một giải pháp táo bạo, nhằm giúp cho các cầu thủ nội có cơ hội cọ xát và có “đất diễn” nhiều hơn giúp nâng cao chuyên môn. Từ đó, VBA 2020 sẽ là động lực nhằm thúc đẩy phong trào đào tạo, phát hiện tài năng bóng rổ của các địa phương trên toàn quốc phát triển hơn nữa.

MINH NHẬT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/buoc-dot-pha-cua-vba-2020-617194