Bước đột phá cho tiến trình hòa bình liên Triều

Cả thế giới đang dõi theo cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều giữa hai nhà lãnh đạo, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Dư luận quốc tế hoan nghênh cuộc gặp và kỳ vọng đây sẽ là bước khởi đầu mới cho hòa bình, hòa giải dân tộc giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Ngay sau khi gặp mặt, Chủ tịch Kim vui vẻ nói với Tổng thống Moon rằng ông mang đến từ Triều Tiên một món quà tặng đặc biệt cho người đồng cấp Hàn Quốc. Chủ tịch Kim nói: “Tôi được biết thực đơn cho bữa tối ở đây (Hàn Quốc) là một đề tài rất nóng. Vì thế, tôi mang mỳ lạnh từ Bình Nhưỡng tặng cho Ngài Tổng thống và hy vọng rằng Ngài sẽ thích món mỳ Bình Nhưỡng”.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nắm tay nhau bước qua đường phân giới, mở ra chương mới lịch sử trong quan hệ liên Triều. Ảnh: Reuters

Sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Kim và Tổng thống Moon bắt đầu cuộc hội đàm liên Triều lịch sử. Trong phần đầu của cuộc hội đàm, báo chí đã được phép tác nghiệp và đã ghi lại phát biểu của 2 nhà lãnh đạo.

Chủ tịch Kim nói, ông muốn thảo luận “thẳng thắn” về các vấn đề giữa 2 bên và hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Chủ tịch Kim nói: “Chúng ta sẽ tạo một khởi đầu mới. Phải mất tới 11 năm để có được thời khắc lịch sử này. Khi bước chân tới đây, tôi tự hỏi tại sao phải mất nhiều thời gian tới vậy”.

Về phần mình, Tổng thống Moon nói: “Tôi hy vọng cả thế giới đang theo dõi một mùa Xuân đang tràn ngập trên khắp bán đảo Triều Tiên. Tôi và ngài đang gánh vác trọng trách nặng nề và người dân trên toàn thế giới đang rất hy vọng vào cuộc gặp này và kỳ vọng vào chúng ta”.

Tổng thống Moon nhấn mạnh: “Chuyến thăm của Ngài Chủ tịch nước Triều Tiên đã xóa bỏ sự chia cắt, biến đường giới tuyến quân sự trở thành biểu tượng hòa bình. Tôi rất cảm ơn Ngài vì Ngài đã làm được điều đó. Cuộc đối thoại, hội đàm của chúng ta hôm nay sẽ rất thẳng thắn. Cuối cùng thì chúng ta cũng có được buổi gặp mặt đối thoại, điều mà 2 bên đã không thể thực hiện được trong suốt hơn một thập kỷ qua”.

Quang cảnh buổi hội đàm vào sáng ngày 27-4. Ảnh: Reuters

Tổng thống Moon cũng bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ có kết quả tốt đẹp và cả 2 bên sẽ thực hiện đầy đủ những thỏa thuận trong hội đàm.

Bình luận về cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Kim và Tổng thống Moon, ông Kim Chang Su, chuyên gia tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, những gì diễn ra khi 2 nhà lãnh đạo gặp mặt, bao gồm cái bắt tay thân thiện và những lời thoại rất vui vẻ, mang lại tín hiệu rất tích cực. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, cuộc gặp sẽ chủ yếu hướng tới cái kết “hòa bình” cho 2 miền và sẽ không đề cập tới “thống nhất Bắc-Nam”.

Báo chí và mạng xã hội Trung Quốc cũng hoan nghênh và đánh giá cao cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều. Họ hy vọng cuộc gặp sẽ mang lại hòa bình thực sự trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, dư luận phương Tây không mấy kỳ vọng vào cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hai nước trên bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho rằng cuộc gặp sẽ không mang lại thay đổi đáng kể trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, báo chí phương Tây mặc dù rất quan tâm và hoan nghênh cuộc gặp liên Triều, nhưng cũng nhận định rằng cuộc gặp chỉ là bước khởi đầu để tháo gỡ quá nhiều vấn đề phức tạp và tồn tại rất lâu trên bán đảo Triều Tiên. Họ cho rằng, cả Triều Tiên và Hàn Quốc phải thực sự nỗ lực phối hợp thì mới mong giải quyết các vấn đề chính yếu giữa 2 bên.

Clip cuộc gặp lịch sử hai miền Triều Tiên. Nguồn: Reuters và Ariang

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/buoc-dot-pha-cho-tien-trinh-hoa-binh-lien-trieu-537495