Buộc đối tượng cho vay lãi nặng phải tự tay xóa các tờ rơi đã dán

Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh sau khi triệt phá nhóm cho vay lãi nặng đã buộc các đối tượng xuống hiện trường xóa các mảnh giấy quảng cáo mà các đối tượng này dán trên tường, cột điện...

Ngày 31/5, Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Trần Ngọc Tùng (SN 1994, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng” trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Tùng.

Đối tượng Tùng.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu năm 2023, Tùng vào TP Hồ Chí Minh thuê căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú để ở và làm nơi tổ chức cho vay lãi nặng.

Để đường dây được vận hành, Thảo thuê bạn thân là Nguyễn Văn Thắng (SN 1994, quê Hải Phòng) với giá 9 triệu đồng/ tháng để đi dán tờ rơi ở các bức tường, cột điện trong thành phố.

Thắng đang phải xóa các tờ rơi cho vay lãi nặng do mình dán lên tường nhà dân.

Mỗi đêm, Tùng thuê một số đối tượng đi dán khoảng 1.000 tờ rơi khắp thành phố. Tính đến khi bị bắt, nhóm của Tùng đã cho khoảng 30 khách hàng vay nợ với lãi suất từ 300 đến 400%/năm. Công an quận Tân Phú đã xác minh được 11 bị hại trong đường dây cho vay lãi nặng của Tùng.

Sau khi bị triệt phá, những người từng dán quảng cáo cho vay nặng lãi như Tùng, Thắng và 1 số đối tượng khác được đưa ra hiện trường buộc tự tay xóa bỏ quảng cáo mà mình đã dán.

Anh Thư

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/buoc-doi-tuong-cho-vay-lai-nang-phai-tu-tay-xoa-cac-to-roi-da-dan--i695293/