Bước chuyển mình mạnh mẽ của Hòa Châu

Tại Hội nghị tổng kết phong trào 'Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)' giai đoạn 2011-2020, xã Hòa Châu (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là một trong những điển hình tiêu biểu đã được Thủ tướng Chính phủ vinh danh.

Tại Hội nghị tổng kết phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)" giai đoạn 2011-2020, xã Hòa Châu (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là một trong những điển hình tiêu biểu đã được Thủ tướng Chính phủ vinh danh.

Người dân thôn Tây An (xã Hòa Châu) trồng hoa, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu NTM.

Người dân thôn Tây An (xã Hòa Châu) trồng hoa, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu NTM.

Là một trong hai xã đầu tiên của H. Hòa Vang được công nhận đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2013 (giai đoạn 2011-2015), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Châu xác định, đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại. Do đó, việc củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời là thách thức lớn nên cần phải tiếp tục nỗ lực để duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân. Do yêu cầu của Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 đòi hỏi cao hơn nên sau khi rà soát, Hòa Châu tiếp tục tập trung nâng chất một số tiêu chí đạt chưa bền vững như: trường học, tổ chức sản xuất, môi trường... Trong đó, tiêu chí môi trường là tiêu chí khó thực hiện nhất. Song, với nhiều cách làm thiết thực như phối hợp với các ngành chức năng của huyện, xã tổ chức tập huấn phân loại rác thải cho nhân dân; vận động nhân dân đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường vào ngày chủ nhật hằng tuần và đặc biệt là duy trì, củng cố hoạt động các mô hình bảo vệ môi trường của các hội, đoàn thể 8 thôn gắn với từng đoạn đường đảm nhiệm. Từ đó, ý thức của người dân được nâng lên rõ nét, họ không chỉ tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường mà còn nhiệt tình đóng góp kinh phí mua các loại hoa, cây xanh trồng ven đường để dần hình thành các tuyến đường kiểu mẫu.

Với tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018 là hơn 89 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Nhà nước 46 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 8,4 tỷ đồng..., địa phương tiếp tục đầu tư, hoàn thiện 100% cơ sở hạ tầng giao thông, như thảm nhựa, bê-tông kiên cố 16,3km đường liên thôn, liên xã; mở rộng 47,5km đường bê-tông kiệt hẻm, nội đồng và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Đến nay, Hòa Châu có 100% Nhà văn hóa - khu thể thao thôn được xây dựng khang trang; tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn 100%; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch; tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động là 0%; số người có việc làm trên số dân có khả năng tham gia lao động là hơn 96%; 97,7% người dân tham gia bảo hiểm y tế; an ninh trật tự xã hội nông thôn tiếp tục được giữ vững... Bên cạnh đó, địa phương còn hỗ trợ phát triển sản xuất hiệu quả Tổ hợp tác sản xuất hoa thôn Dương Sơn chuyên canh theo hướng công nghệ cao với các loại hoa chủ đạo cung cấp cho vùng nội thành; trong đó có một số mô hình nổi bật như: lan cắt cành Mokara của anh Nguyễn Xuân Hùng, hoa treo dạ yến thảo của anh Trần Dũng Quốc với lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng/năm. Cùng với đó, còn có nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình như sản xuất nấm rơm, nấm sò cho lợi nhuận khá ổn định khoảng 50 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người gần 48,7 triệu đồng/năm (tăng 31,7 triệu đồng so với năm 2010), thu hẹp dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị... "Mặc dù địa phương đã được TP xét công nhận lại xã NTM vào cuối năm 2018, nhưng chúng tôi sẽ không thỏa mãn dừng lại và giữ vững, mà còn phải nỗ lực nâng cao các tiêu chí để chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 tiếp tục phát triển, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn nữa cho người dân và địa phương. Nhân dân, cán bộ đang đồng lòng thực hiện mục tiêu đưa Hòa Châu tiến về phía trước", Chủ tịch UBND xã Hòa Châu Nguyễn Bình nhấn mạnh.

Có thể nói, việc xây dựng NTM mới đã mang đến luồng sinh khí mới, mang đến niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Chính vì vậy, trong hành trình gần 10 năm thực hiện, việc khảo sát sự hài lòng của người dân là việc làm rất quan trọng đối với các đội ngũ chỉ đạo từ xã cho đến cơ sở. Kết quả xây dựng NTM ở Hòa Châu cho thấy, đây là chủ trương được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực. Khi triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo Xây dựng NTM xã đã nhận thức đúng đắn, sâu sắc mục tiêu cuối cùng của NTM là nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của cư dân nông thôn, tăng trưởng nông nghiệp bền vững. Và, trong sự chuyển động ấy, người nông dân đã mạnh dạn đổi mới sản xuất, thay đổi cách tiếp cận thị trường trong bối cảnh mới và mở ra nhiều triển vọng phát triển ở tương lai.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_214808_buoc-chuyen-minh-manh-me-cua-hoa-chau.aspx