Buộc cà phê Starbucks phải dán nhãn cảnh báo ung thư

Tòa án Los Angeles vừa ra phán quyết buộc công ty Starbucks và các hãng bán cà phê khác phải gắn nhãn cảnh báo nguy cơ ung thư lên các sản phẩm cà phê bán tại California, Mỹ.

Phán quyết trên có thể khiến Starbucks và các hãng khác mất hàng triệu USD tiền phạt nếu không tuân thủ dán nhãn cảnh báo trên sản phẩm.

Cà phê starbucks bị yêu cầu phải dán nhãn cảnh báo ung thư.

Cà phê starbucks bị yêu cầu phải dán nhãn cảnh báo ung thư.

Trước đó, Starbucks và các hãng cà phê tại bang này bị một nhóm phi lợi nhuận kiện lên tòa với cáo buộc vi phạm luật của bang yêu cầu các công ty phải cảnh báo đối với các khách hàng của họ về những loại hóa chất có trong sản phẩm có thể gây ung thư. Một trong những chất đó là acrylamide, hiện diện với mức độ cao trong các sản phẩm cà phê pha.

Thẩm phán Elihu Berle cho biết phán quyết được đưa ra sau khi Starbucks và các công ty khác không đưa được bằng chứng cho thấy người dùng sẽ không gặp nguy cơ sức khỏe nào từ chất sinh ung thư này. Các công ty có thời hạn đến ngày 10/4 để kháng cáo phán quyết.

Hiệp hội cà phê quốc gia Mỹ cho rằng “Dán nhãn cảnh báo ung thư lên cà phê sẽ gây hiểu lầm. Hướng dẫn chế độ ăn uống của chính phủ Mỹ xác định uống cà phê là một phần của lối sống lành mạnh”.

KHÁNH VÂN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/buoc-ca-phe-starbucks-phai-dan-nhan-canh-bao-ung-thu-d72138.html