Bừng sáng 'Thủ đô kháng chiến' hôm nay

Thái Nguyên - 'Thủ đô kháng chiến', nơi đồng bào có truyền thống yêu nước, đùm bọc các bậc tiền bối cách mạng, ghi dấu ấn sâu đậm suốt chín năm chống thực dân Pháp xâm lược đi đến thắng lợi cuối cùng. Ngày nay, Thái Nguyên là nơi nuôi dưỡng nhiều doanh nghiệp phát triển và hội tụ của nhiều tập đoàn kinh tế lớn đến làm ăn, tràn đầy khát vọng phát triển.

Trung tâm TP Thái Nguyên hôm nay.

Trung tâm TP Thái Nguyên hôm nay.

Dấu ấn chiến khu xưa

Tháng 8 đẹp nắng, xanh trời, về Định Hóa, trái tim của An toàn khu (ATK), nơi được coi là “Thủ đô kháng chiến” năm xưa, bồi hồi lần dở những tài liệu, hình ảnh đang lưu giữ tại Ban Quản lý ATK Định Hóa cho thấy, với tầm nhìn xa trông rộng của một thiên tài, tháng 10-1946, Bác Hồ cử đồng chí Nguyễn Lương Bằng trở lại Việt Bắc, chọn Định Hóa và một số nơi khác ở tỉnh Thái Nguyên để xây dựng an ATK, căn cứ địa của cách mạng.

Sau đó, vào ngày 20-5-1947, Bác Hồ về ATK Định Hóa để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại ATK Định Hóa đã diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là ngày 6-12-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì họp Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ và đến ngày 7-5-1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Sau ngày toàn thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại một số nơi ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên trước khi trở về Thủ đô Hà Nội.

Nay Định Hóa vẫn xanh những rừng cọ, đồi chè, đến những thôn cùng, cuối ngõ, đâu đâu trong những ngày tháng 8, cũng thấy cờ đỏ sao vàng phấp phới bay, ánh lên tinh thần của mùa thu cách mạng. Đến những địa danh đã đi vào lịch sử, như lán ở và làm việc của Bác Hồ, Tổng Bí thư Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà lặng người về cuộc sống vô cùng giản dị, gian khổ, thiếu thốn mà Bác Hồ và các bậc tiền bối cách mạng từng trải qua để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi cuối cùng.

Điều đó cũng cho thấy, đồng bào các dân tộc ở đây không những đã đùm bọc các bậc tiền bối, các cơ quan đầu não của cách mạng trong thời kháng chiến mà những năm qua còn chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tôn tạo, bảo tồn các di tích, địa chỉ đỏ để lưu giữ dấu ấn về một giai đoạn gian khổ của cách mạng nhằm giáo dục thế hệ cách mạng cho đời sau.

Đứng ở Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đình đồi lộng gió ở ATK Định Hóa trong những ngày thu tháng 8, thấy những dòng người chân nhanh bước về thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ, thăm nơi ở và làm việc của các bậc tiền bối cách mạng trong sự chào đón của nhân dân các dân tộc địa phương. Đáng mừng, tuyến đường từ km31 ở quốc lộ 3 vào ATK Định Hóa đang chuẩn bị được tỉnh Thái Nguyên đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách về “Thủ đô kháng chiến”, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội chiến khu xưa.

Khát vọng vươn lên

Sinh thời Bác Hồ nhiều lần về thăm Thái Nguyên, trong đó chúc mừng năm mới và nói chuyện với cán bộ, đảng viên và đồng bào tại sân vận động TP Thái Nguyên ngày 1-1-1964, Người dặn: Để làm ra gang thép tốt thì người công nhân và cán bộ phải tôi luyện tinh thần cách mạng, lập trường giai cấp và ý thức làm chủ cho cứng rắn như thép, như gang, nhất là cán bộ, đảng viên và đoàn viên phải làm như vậy... Tỉnh ta sẵn có truyền thống cách mạng vẻ vang, có tài nguyên phong phú, có nông nghiệp hợp tác hóa, có thủ công nghiệp, công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng. Đồng bào các dân tộc sẵn có đức tính cần cù. Nói tóm lại, tỉnh ta có nhiều điều kiện rất thuận lợi, toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền bắc nước ta.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm Công ty TNG - thương hiệu may mặc lớn ở miền bắc.

Nhớ lời Bác Hồ dặn, những năm qua các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã ra sức phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, đó là tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 90%, thu nhập bình quân đầu người đạt 77,7 triệu đồng/năm, tỉnh phấn đấu năm 2019 cân đối thu - chi.

Có lẽ đây là vài con số biết nói, nó thể hiện cách làm sáng tạo, hiệu quả của tỉnh đối với việc huy động nguồn lực tại chỗ, đồng thời thu hút các dự án đầu tư để phát triển. Thái Nguyên là đất lành cho hơn bảy nghìn doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký gần 86 nghìn tỷ đồng đầu tư khai thác tiềm năng trên hầu hết các lĩnh vực, điều đặc biệt là các doanh nghiệp có thương hiệu lớn không tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi giá mà đều gắn với trách nhiệm xã hội, người lao động, người nghèo như TNG, Thái Hưng, An Khánh, Núi Pháo... Một điều rất ấn tượng là hơn một năm qua Thái Nguyên đã thu hút được 44 nhà đầu tư, 62 dự án đăng ký đầu tư với số vốn hơn 115 nghìn tỷ đồng.

Thái Nguyên cũng là điểm đến của nhiều tập đoàn kinh tế nước ngoài với 132 dự án với tổng vốn đăng ký gần 7,7 tỷ USD. Trong đó, có những tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ như Samsung, Mani. Đặc biệt, với sự nỗ lực của tỉnh, Samsung đã hạ tiêu chuẩn về độ tuổi, học vấn để tuyển dụng lao động là người dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa để thúc đẩy sự nghiệp giảm nghèo ở địa phương.

Ở vùng sâu, vùng xa, ATK xưa, mức sống của người dân còn có khoảng cách lớn đối với thành thị, các huyện phía nam tỉnh. Với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh có chính sách đầu tư hạ tầng, tạo sinh kế đối với các xóm, bản có đông đồng bào dân tộc Mông; năm nào cũng phát động tuần lễ cao điểm Tết vì người nghèo; hỗ trợ nhà ở cho đảng viên 50 tuổi Đảng có khó khăn về nhà ở; xóa xóm bản không có điện lưới quốc gia và nhiều chính sách nhân văn khác nữa.

Tuy vậy, nhiều người quan sát những bước phát triển đi lên của tỉnh vẫn trăn trở, day dứt với một số dự án, công trình chậm tiến độ, thậm chí cán bộ phụ trách dự án vướng vào vòng lao lý, một số nơi môi trường bị ô nhiễm đe dọa sự phát triển bền vững. Nhưng tin rằng, đó chỉ là những vấp váp trong quá trình vận động phát triển, vùng đất giàu truyền thống cách mạng này sẽ có những bước tiến dài.

THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41413302-bung-sang-%E2%80%9Cthu-do-khang-chien%E2%80%9D-hom-nay.html