Bừng sáng đường làng bản Lao Khô

'Tết năm nay Bản mình sẽ vui lắm, vì Đảng, Nhà nước cho dân mình có điện thắp sáng đường làng. Đầu tháng, nhà mình bán lợn, bán gà lấy tiền sẽ đi sắm ti vi, tủ lạnh mới về đón Tết'. Đây là lời tâm sự của một số gia đình ở bản Lao Khô huyện Yên Châu tỉnh Sơn La với chúng tôi khi những dòng điện thuộc chương trình 'Thắp sáng vùng quê' của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã về tới bản vào những ngày chuẩn bị đón Tết Nguyên đán và Xuân Canh Tý 2020.

Bà con dân bản vui mừng chứng kiến cảnh đóng điện ngày 25/12 của EVNNPC

Bà con dân bản vui mừng chứng kiến cảnh đóng điện ngày 25/12 của EVNNPC

Là thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), song EVNNPC lại là đơn vị khá đăch thù vì phải quản lý, kinh doanh bán điện đến 27 tỉnh thành miền Bắc, trong đó có đến 14 tỉnh là trung du và miền núi, số khách hàng nông thôn chiến tỷ lệ 72,8% trong tổng số 10,3 triệu khách hàng mua điện toàn Tổng Công ty. Chình vì thế, bên cạnh nâng cao hiệu quả kinh doanh thì thực hiện nhiệm vụ chính trị về phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn (điện, đường, trường, trạm) có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đặc biệt, khi Tết đến, Xuân về để mọi nhà, mọi người, mọi thôn bản đều có điện, những năm qua, thực hiện chỉ đạo của EVN, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã phát động phong trào “Thắp sáng đường quê”. Và những ngày cuối năm này (25/12), tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La), Đoàn thanh niên EVNNPC, Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức lễ gắn biển công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” và chương trình “Trao niềm tin, gửi yêu thương”, dành tặng hơn 120 hộ dân đang sinh sống tại bản thụ hưởng.

Lao Khô là bản vùng cao biên giới của xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Từ năm 2002, người dân ở đây đã được hưởng điện lưới quốc gia, nhưng nhờ có công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” mới có hệ thống chiếu sáng tuyến đường nội bản. Công trình này không chỉ giúp đem ánh sáng đến với người dân từ nhà ra ngõ, mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, anh Tráng Lao Khai - Trưởng bản Lao Khô bộc bạch.

Nhận những phần quà Tết từ chương trình "Trao niền tin, gửi yêu thương" của EVNNPC dành cho 47 hộ nghèo bản Lao Khô, anh Vàng Lao Chua, Vàng Lao Lử, Vàng Lao Sỉa, Tráng Lao Lanh cùng các gia đình nghèo khác không dấu niềm vui khi cố diễn đạt trọn nghĩa bằng tiếng Kinh với chúng tôi: “Ơn Nhà nước, bản Lao Khô có điện từ lâu rồi, gia đình mình cũng đã thường xuyên sử dụng các thiết bị điện, máy móc để phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, các con, cháu cũng có đủ ánh sáng để học tập. Từ năm nay, bà con trong bản còn vui hơn, đón tết đầm ấm hơn khi được điện lực mắc thêm hệ thống chiếu sáng tuyến đường nội bản. Nay cứ từ 6,7 giờ chiều, trời bắt đầu xẩm tối đến đêm khuya là bà con không phải dùng đèn pin đi lại nữa, có đèn led thắp sáng đường bản xóm núi, bản sẽ sáng hơn, an toàn hơn. Bà con vui lắm, biết ơn lắm ngành điện lắm.”

Đại diện EVNNPC tham dự lễ gắn biển công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" cho bản Lao Khô, ông Lê Quang Thái, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết: Chương trình “Thắp sáng đường quê, Trao niền tin gửi yêu thương cùng rất nhiều hoạt động an sinh xã hội khác là những việc làm ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019) và tháng “Tri ân khách hàng” năm 2019 do EVN phát động. Chương trình “Thắp sáng đường quê” hôm nay đến với bản Lao Khô là công trình tri ân bà con vùng sâu vùng xa, hướng tới những địa bàn vùng cao biên giới nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với đồng bào các dân tộc thiểu số; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ địa phương cơ bản đã có đủ điện - đường - trường - trạm, góp phần làm cho cuộc sống sinh hoạt của người dân văn minh hơn, thuận tiện hơn, an ninh trật tự trên địa bàn cũng được đảm bảo. Ông Thái mong rằng, với những hành động nhỏ, ý nghĩa thiết thực như thế này, hi vọng bà con tiếp tục đồng hành cùng ngành điện, tạo điều kiện hỗ trợ cùng ngành điện thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong đầu tư xây dựng các công trình điện, trong sử đụng điện. Khi tiếp nhận những công trình điện phục vụ thiết yếu nhu cầu cảu bàn con, bà con hãy cùng ngành điện giữ gìn tài sản, thực hiện theo hướng dẫn của ngành điện để biết sử dụng an toàn, hiệu quả.

Các công nhân Điện lực Sơn La (thuộc EVNNPC) cùng cán bộ, người dân dạo bước dưới những đèn cao áp trên đường vào bản

Nói về công trình thanh niên dành cho bản Lao Khô nói riêng, cũng như trong thời gian tới sẽ là Bản Thàn, xã Chiềng Pằn và nhiều công trình khác, Anh Nguyễn Minh Đức - Phó Bí thư Đoàn thanh niên EVNNPC cho biết: Tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, công trình “Thắp sáng đường quê” được Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Sơn La, Điện lực Mai Sơn triển khai với tổng kinh phí khoảng 125 triệu đồng với các hạng mục công trình: Sửa chữa, lắp đặt, thay mới đường dây sau công tơ, bảng điện, đèn chiếu của 28 cột điện, lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường nội bản với chiều dài hơn 130m... Tháng tới, tại bản Thàn, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện xây dựng, lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường quê với việc xây dựng 13 cột điện, cho đèn, lắp đặt 30 bóng đèn Led, tủ điện,….để giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn. Cũng trong tháng 12 này, với những công trình Thắp sáng đường quên vừa được thực hiện tại Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Đoàn thanh niên EVNNPC cùng Đoàn thanh niên các đơn vị trong EVNNPC được hoàn thành với mong muốn mang đến bà con cái Tết đầm ấm hơn, chia sẻ phần nào với những khó khăn của bà con để cuộc sống được sung túc, văn minh, an toàn hơn.

M.Phương

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/bung-sang-duong-lang-ban-lao-kho-101384.html