Bùng nổ phút cuối, Việt Nam vào chung kết

Không giấu được cảm xúc dâng trào sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 đêm 6-12, HLV Trần Công Minh cũng như chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá cao chiến công của tuyển Việt Nam khi vượt qua sức ép để loại Philippines, giành quyền vào chung kết

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nói trong niềm cảm xúc vô bờ bến: "Một chiến thắng quá xứng đáng cho tuyển Việt Nam. Philippines dù thua lượt đi và nóng lòng tìm cách lật ngược tình thế trước Việt Nam nhưng cũng chẳng dám mạo hiểm trước những đòn phản công sắc bén của đội chủ nhà. HLV lão luyện Eriksson chuyển sơ đồ từ 4-4-2 qua 3-4-2-1, buộc các cầu thủ Philippines áp sát, sẵn sàng phạm lỗi với cầu thủ Việt Nam trong khoảng 70 phút đầu tiên khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn".

Theo ông Xương, bước ngoặt của trận đấu là khi HLV Eriksson rút hậu vệ De Murga và thay bằng James Younghusband để tăng cường tấn công. Đội khách chuyển sang chơi 4-4-2, tấn công nhiều hơn nhưng để lộ nhiều khoảng trống phía sau, rơi vào bẫy giăng sẵn của đội chủ nhà. Quang Hải và Công Phượng liên tiếp ghi bàn không phải điều bất ngờ và dù bị thủng lưới ở phút 89, tuyển Việt Nam vẫn có chiến thắng 2-1 như ở lượt đi, giành thắng lợi chung cuộc 4-2 vô cùng thuyết phục.

"Chúc mừng tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo trong cuộc đấu sức và cả đấu trí căng thẳng với Philippines. Chúng ta có quyền hy vọng các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục bùng nổ ở hai lượt trận chung kết" - ông Xương hào hứng.

Với thể lực tốt và sự tuân thủ chiến thuật chặt chẽ, tuyển Việt Nam đã vượt khó để giành quyền vào chung kết Ảnh: Hải Anh

Với thể lực tốt và sự tuân thủ chiến thuật chặt chẽ, tuyển Việt Nam đã vượt khó để giành quyền vào chung kết Ảnh: Hải Anh

Từ Cao Lãnh, HLV Trần Công Minh giọng khàn đi vì niềm vui không gì sánh bằng: "Không ngoài dự báo, tuyển Việt Nam đã đánh bại Philippines trong trận lượt về ở sân nhà bằng đúng tỉ số trận lượt đi để đoạt vé vào chung kết. Quá vui, quá tự hào với thế hệ cầu thủ trẻ, tài năng của bóng đá Việt Nam! Quang Hải, Công Phượng và đồng đội đã biết cách vượt qua áp lực khủng khiếp mà Philippines giăng ra trong suốt 95 phút thi đấu. Lần đầu tiên tại giải năm nay, tuyển Việt Nam gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi kết hợp pressing và những đường chuyền dài của người Phi dưới sự chỉ đạo của HLV lão làng Eriksson".

Cũng chính lối chơi này khiến Philippines hụt hơi ở những phút cuối. Một lần nữa, HLV Park Hang-seo cho thấy tài cầm quân, khả năng đọc trận đấu cũng như những lần thay người hợp lý, hiệu quả. Tiến Linh và Công Phượng, những cầu thủ có khả năng cầm bóng đột phá, được tung vào sân và góp công quan trọng trong 2 bàn thắng đưa tuyển Việt Nam lần thứ ba vào đến chung kết AFF Cup.

"Thế hệ đi trước chúng tôi đặt niềm tin và sự kỳ vọng rất lớn vào lứa cầu thủ "vàng" hiện nay, mong họ bùng nổ để giành chức vô địch năm nay sau những màn trình diễn ấn tượng, đẹp mắt và không kém phần hiệu quả. Sự đồng đều trong đội hình tuyển Việt Nam là cơ sở cho mọi hy vọng về một chiến thắng vẻ vang. Gặp lại Malaysia ở chung kết, tuyển Việt Nam nhất thiết phải… quên ngay chiến thắng 2-0 ở vòng bảng bởi Malaysia đã cho thấy họ tiến bộ từng ngày, từng trận và sẽ trình diễn một diện mạo khác với lần gặp nhau trước đây. Biết nắm chắc các ưu thế về "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", thành công sẽ đến với thầy trò HLV Park" - HLV Trần Công Minh tin tưởng.

Lịch thi đấu chung kết: Malaysia – Việt Nam (ngày 11-12), Việt Nam – Malaysia (15-12).

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bung-no-phut-cuoi-viet-nam-vao-chung-ket-20181206232738898.htm