Bùng nổ phụ nữ Trung Quốc du lịch đến Canada đẻ chui

Tỷ lệ sinh của những người mẹ quốc tịch nước ngoài, đặc biệt là phụ nữ Trung Quốc tại Canada đang tăng vọt...

Du lịch thai sản đang nở rộ tại Canada

Tỷ lệ sinh của những người mẹ quốc tịch nước ngoài, đặc biệt là phụ nữ Trung Quốc tại Canada đang tăng vọt trong 3 năm trở lại đây. Nhà chức trách Canada nói rằng, hiện nay, hình thức “du lịch thai sản” của người Trung Quốc đã nở rộ ở quốc gia Bắc Mỹ.

Du lịch thai sản

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 2/7 dẫn báo cáo thống kê mới nhất cho biết, tỷ lệ sinh của những người mẹ không có thẻ cư trú (thẻ xanh) tại Canada trong năm tài chính 2017/2018 (từ 1/4/2017 đến 31/3/2018) đã tăng vọt, chiếm gần 1/4 số ca sinh trên toàn bang British Columbia.

Cụ thể, theo Cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver (VCH), số ca sinh của các bà mẹ ngoại quốc tại Bệnh viện Richmond (TP Vancouver, bang British Columbia) trong năm tài chính 2017/2018 tăng 23,8% so với năm tài chính trước và chiếm tới 22,1% tổng số ca sinh trên tất cả các bệnh viện khác của bang British Columbia (BC).

So với 299 ca sinh của các sản phụ ngoại quốc vào năm tài chính 2015/2016, tỷ lệ này đã tăng 58,5% lên thành 474 ca sinh vào năm tài chính vừa qua. Hiện tượng này hầu như không tồn tại trong vài năm trước. Từ năm 2004 đến 2010, trung bình chỉ có 18 ca sinh như vậy mỗi năm tại Bệnh viện Richmond, theo tờ Richmond News.

VCH quản lý 9 bệnh viện ở British Columbia, đã không ghi lại quốc tịch của các bà mẹ nước ngoài. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết phần lớn các bà mẹ khai báo cư trú tại Trung Quốc và các ca sinh như vậy đều tại Vancouver, một trong những thành phố Bắc Mỹ đông người Trung Quốc nhất thế giới.

Theo giới chuyên gia, Bệnh viện Richmond được xem là tâm điểm của hiện tượng “du lịch thai sản”. Việc tất cả trẻ em sinh ra ở Canada được tự động cấp quốc tịch và hưởng các chế độ dành cho công dân Canada, bất kể quốc tịch của cha mẹ, đã đẩy ngành công nghiệp này ngày càng hấp dẫn đối với phụ nữ mang thai Trung Quốc.

Hợp pháp nhưng không khuyến khích

Dù có thể để lại những hóa đơn viện phí không được thanh toán, “du lịch thai sản” lại là chuyện hoàn toàn hợp pháp tại Canada. Hiện tượng này không được chính thức khuyến khích và bị chỉ trích mạnh mẽ bởi các nghị sĩ liên bang từ cả hai đảng Bảo thủ và Tự do, những người ủng hộ đã viết thư kêu gọi chấm dứt tình trạng nói trên.

Vào năm 2016, các nhà chức trách tại bang British Columbia đã phát hiện ra 26 “nhà trẻ sơ sinh”, nơi các nhà điều hành du lịch dành để lưu trú những phụ nữ mang thai Trung Quốc có dự định sinh con tại đây.

Theo bà Carrie Stefanson, Trưởng bộ phận dịch vụ công của Cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver: “VCH sẽ không bao giờ từ chối việc cấp cứu bệnh nhân bất kể khả năng chi trả hay bệnh nhân đến từ đâu, nhưng hy vọng sẽ được đền bù khi chúng tôi có trách nhiệm phải giải thích trước dư luận”.

Tuy nhiên, không phải bà mẹ nào đi theo trào lưu trên cũng suôn sẻ. Mới đây, cô Yan Xia, một phụ nữ nước ngoài sinh con tại Bệnh viện Richmond năm 2012 đã bị VCH kiện và yêu cầu phải trả hóa đơn viện phí khổng lồ lên tới 1,2 triệu đô la Canada (CAD, tương đương 913.000 USD).

Theo quy định, người không cư trú phải trả tất cả các chi phí y tế và buộc phải đặt cọc khoản tiền 8.200 CAD (tương tương 6.240 USD) cho một ca sinh thường và 13.300 CAD (10.114 USD) cho một ca sinh mổ.

Như trường hợp của Yan, viện phí có thể cao hơn khoản tiền đặt cọc và bệnh nhân phải trả lãi suất 2%/tháng khi hóa đơn viện phí chưa được thanh toán đúng hạn. Trong khi đó, trẻ sơ sinh là con của một sản phụ không thường trú chỉ được hưởng chế độ chăm sóc miễn phí sau 3 tháng tuổi.

Dù có thể gặp rủi ro và sinh con ở Canada không thay đổi quốc tịch của các bà mẹ nước ngoài, nhưng con của họ sẽ đủ điều kiện để bảo trợ cho cha mẹ di cư khi đã trưởng thành, nếu những đứa trẻ này sống tại Canada. Vậy nên, quốc gia Bắc Mỹ này được xem như thiên đường sinh con mới của những bố mẹ người Trung Quốc.

Thùy Dương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bung-no-phu-nu-trung-quoc-du-lich-den-canada-de-chui-d262785.html