Bụng đói cồn cào khi dạo một vòng Instagram của SunHT

Không phải một food blogger chuyên nghiệp nhưng những hình ảnh đồ ăn trên Instagram của SunHT cũng đủ để hành hạ những ai đang trong cơn đói.

SunHT từ lâu đã là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ. Với những hình ảnh check-in đẹp mắt, Instagram của hot girl thu hút hơn 400.000 follow. Không chỉ chăm update thông tin cuộc sống hàng ngày, hot girl Hà thành còn có sở thích cập nhật hình ảnh đồ ăn.

SunHT tổng hợp lại hình ảnh những đồ ăn này bằng hashtag #lăncùngsunsun. Tuy không đầu tư góc chụp và phần review đồ ăn cẩn thận như các food blogger chuyên nghiệp nhưng tài khoản Instagram của SunHT cũng có thể khiến bạn thấy “đói meo” mỗi khi ghé vào.

Hot girl sinh năm 1993 review đồ ăn rất đơn giản nhưng cũng không kém phần đa dạng. Từ những món ăn vặt như xôi chuối nóng hổi Hàng Đường cho tới một bát súp cua vỉa hè hay bánh ướt cuốn thịt nướng.

Đôi khi sẽ là "ểnh ương" đón hoàng hôn ở Sài Gòn với tách trà nhỏ, hay một set trà chiều cùng mẹ tại Maison de Blanc với bánh flan, mousse, kem...

SunHT có hứng thú đặc biệt với các món mì, bún, miến. Hot girl thường xuyên cập nhật hình ảnh những món ăn này. Như với món mì hoành thánh tại Lữ Tấn, SunHT không ngần ngại đánh ngay 5 sao vì siêu chất lượng và chụp ảnh thì quá xinh.

Trời mưa thì nhất định nên đến ăn mì bò Đài Loan ở Yutang Chùa Láng, hoặc không cũng phải là một chút cay nồng với mì há cảo sa tế tuyệt đỉnh Kung Fu.

Check-in xinh đẹp ở Nhật rồi, hot girl 9X không quên tặng người theo dõi một nồi sushi to bự tươi rói với đầy đủ tôm, mực, các loại cá, trứng cá hồi… tại chợ cá Tsujiki, Tokyo.

Kem Hokkaido được SunHT miêu tả "mềm mượt như nhung". Bạn có thể thử món kem này ở bất kỳ đâu trên đất Nhật với các vị khác nhau ở từng vùng nhưng ngon nhất vẫn là kem matcha - hot girl chia sẻ.

Đến Osaka, SunHT khuyên bạn không nên bỏ qua dãy phố ẩm thực Dotonbori. Món ăn ưa thích của hot girl ở đây là takoyaki - bạch tuộc viên nướng. Có hai loại sốt cho bạn lựa chọn là sốt mayo hoặc brown.

Đến Seoul mà muốn ăn đồ chuẩn vị Hàn thì đừng bỏ qua nhà hàng Myth Jokbal. Không phải là kimbap hay tokbokki quen thuộc, món chân giò muối cay xè chấm sốt mới là điều khiến SunHT ấn tượng nhất tại đây.

Đi Singapore nếu không ăn cơm gà ở Loy Kee Best thì cũng đừng bỏ qua món lẩu ở Haidilao.

Về đến Việt Nam, đôi khi hot girl sẽ đổi vị, ăn một bữa brunch (bữa ăn kết hợp bữa sáng và trưa) theo phong cách Âu với pizza tại nhà hàng Namo Italian hoặc bánh sandwich, trứng ốp, xúc xích và rau củ nướng.

SunHT cũng không quên check-in những địa điểm ăn quen thuộc nổi tiếng với giới trẻ Hà thành như Ưu Đàm Chay, Hot Pot Story, bún ngan Nhàn…

Với tâm hồn ăn uống thế này, instagram của SunHT chắc chắn là nơi bạn không nên vào nếu không muốn đòi cồn cào.

Lệ Ngân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bung-doi-con-cao-khi-dao-mot-vong-instagram-cua-sunht-post850856.html