Bundesliga vẫn sẽ là Bayernliga?

Trước khi mùa giải 2020-2021 bắt đầu, những người hâm mộ bóng đá Đức đã trao kỳ vọng lật đổ Bayern Munich cho những cái tên như Borussia Dortmund, RB Leipzig, Wolfsburg… Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Bayern Munich vẫn đang thể hiện một sức mạnh gần như là tuyệt đối, vẫn cho thấy cái tên Bayernliga còn lâu mới có thể lay chuyển.

Bayern Munich đang là câu lạc bộ thống trị Bundesliga trong thời gian dài.

Bayern Munich đang là câu lạc bộ thống trị Bundesliga trong thời gian dài.

Tại sao người ta vẫn hay gọi Bundesliga là Bayernliga? Đó là bởi trong 58 mùa giải kể từ khi Bundesliga được thành lập, Bayern Munich đã lên ngôi vô địch tới 30 lần. Sự thống trị của câu lạc bộ này tại Bundesliga còn thể hiện ở chỗ, họ còn đang nắm giữ kỷ lục 8 lần lên ngôi vô địch liên tiếp kể từ mùa giải 2012-2013. Còn ở mùa giải 2020-2021 đang diễn ra, thầy trò huấn luyện viên Hans-Dieter Flick vẫn đang đứng ở đỉnh bảng xếp hạng với 48 điểm, có khoảng cách là 4 điểm so với đội xếp thứ 2 là RB Leipzig dù đang thi đấu ít hơn 1 trận. Với việc Borussia Dortmund đang không có phong độ thi đấu tốt, thậm chí còn rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, những RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, Bayer Leverkusen… rõ ràng không phải là những câu lạc bộ có đủ nổi lực để so kè cùng Bayern Munich trong một cuộc đua đường dài, và chức vô địch mùa giải 2020-2021 có lẽ cũng khó lòng mà rơi khỏi tay Bayern Munich.

Sức mạnh của Bayern Munich ở thời điểm hiện tại không chỉ là thế lực thống trị Bundesliga, mà còn là thế lực thống trị trên đỉnh thế giới với cú ăn 6 lịch sử có 6 danh hiệu: Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức, Champions League, Siêu Cúp Đức, Siêu Cúp Châu Âu và FIFA Club World Cup. Trong lịch sử bóng đá thế giới chỉ mới có 1 câu lạc bộ làm được điều này là Barcelona với cú ăn 6 vào năm 2009 với 6 danh hiệu: La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp UEFA, Champions League và FIFA Club World Cup. Nền tảng của thành công đó là một đội hình chất lượng cao với sự kết hợp của những cựu binh giàu kinh nghiệm như: Manuel Neuer, Jerome Boateng, Thomas Muller, Robert Lewandowski…, cùng những ngôi sao đang ở độ tuổi lý tưởng của sự nghiệp như: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Gnabry Serge, Leroy Sane…, kết hợp với những cầu thủ trẻ cùng lực lượng dự bị chất lượng cao như: Maxim Choupo-Moting, Jamal Musiala, Javi Martinez, Tanguy Kouassi, Alphonso Davies… Một đội hình có nhiều ngôi sao trải đều cả 3 tuyến, lại xây dựng trên một bộ khung của các tuyển thủ đội tuyển quốc gia Đức chính là công thức xây dựng nên một Bayern Munich bá đạo như hiện tại.

Chính vì vậy mà việc mới đây Bayern Munich lại “hút máu” của các câu lạc bộ tại Bundesliga, mà lần này là của RB Leipzig với việc chiêu mộ trung vệ Dayot Upamecano, được xem là chuyện… hết sức bình thường, và hiển nhiên không phải là chuyện mới xảy ra một vài lần. Việc mua những cầu thủ trụ cột của các câu lạc bộ mạnh tại Bundesliga, cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Bayern Munich thống trị tại giải đấu này lâu đến như vậy. Nhưng biết làm sao được khi cầu thủ đứng trước sự lựa chọn vừa không phải thay đổi môi trường thi đấu, vừa nhận được mức lương cao hơn, được thi đấu trong một đội hình mạnh hơn, vừa gần như cầm chắc cơ hội được nâng chiếc cúp vô địch Bundesliga, mà nếu may mắn thì thậm chí còn có cơ hội được nâng chiếc cúp vô địch Champions League danh giá, mà có thể từ chối lời mời đến từ Bayern Munich. Đó là chưa nói tới các câu lạc bộ tại Bundesliga nếu không cần thiết cũng không muốn làm phật lòng ông lớn trong nước này. Vì vậy, nếu đến kỳ chuyển nhượng Hè 2021 mà Erling Haaland rời Borussia Dortmund đến đầu quân cho Bayern Munich, thì cũng không có ai cảm thấy ngạc nhiên.

Có thể thấy, với một lực lượng mạnh, nhiều ngôi sao, có chiều sâu lại có sự hậu thuẫn mạnh mẽ về kinh tế như vậy, Bayern Munich chắc chắn sẽ vẫn là câu lạc bộ thống trị Bundesliga một thời gian dài nữa. Dù cho điều này sẽ tạo nên sự nhàm chán đối với giải đấu này, nhưng với cách làm bóng đá tại Đức, cục diện này không dễ có thể thay đổi để giúp giải đấu trở nên hấp dẫn hơn, dù đã có những câu lạc bộ đang cố gắng thay đổi nó chẳng hạn như RB Leipzig, một thế lực mới nổi của bóng đá Đức. Do đó, việc Bundesliga tiếp tục bị gọi là Bayernliga có lẽ cũng khó lòng mà thay đổi trong một sớm một chiều.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202102/bundesliga-van-se-la-bayernliga-8207735/